TPHCM: Dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức

Thứ Ba, 21/05/2024 11:20

|

(CAO) Sáng 21/5 (nhằm 14/4 AL), tại Công viên Bồ tát Thích Quảng Đức (Quận 3), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) Quận 3 tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568 và dâng hương tưởng niệm 61 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, chư thánh tử đạo (1963 - 2024).

Quang cảnh Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568 và dâng hương tưởng niệm 61 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, chư thánh tử đạo (1963-2024)

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM Vũ Anh Tuấn; Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3 Nguyễn Thanh Xuân; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Kim Thúy.

Về phía GHPG Việt Nam, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam - Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thông điệp nhấn mạnh: Mùa Phật đản, hay ngày Tam hợp - Kỷ niệm Đức Phật đản sanh, Thành đạo và Nhập Niết-bàn; là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy vô ngã vị tha, đầy thương yêu và trí tuệ, không chỉ là nguồn an ủi mà còn hiến tặng giải pháp thiết thực chuyển hóa nỗi khổ đau cá nhân, kiến tạo môi trường an lạc cho vạn loại chúng sanh. Mùa Phật đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, Đức Pháp chủ kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tấn thực hành những lời dạy vàng ngọc của đức Phật; tịnh hóa tâm thức; chuyển hóa tam độc tham, sân, si thành tam vô lậu học giới, định, tuệ; kiến tạo chánh báo trang nghiêm thanh tịnh để hình thành y báo hòa bình, an lạc như kinh Duy Ma Cật đã dạy: "Tâm bình thế giới bình".

Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, Đức Pháp chủ kêu gọi chư tăng ni và quý Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan. Mỗi người càng tinh tấn tu tập, thể nhập Từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm 61 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, chư thánh tử đạo (1963-2024)

Cách đây 61 năm, sáng ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão (tức ngày 11/6/1963), Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3) để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo và đàn áp các phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, dân sinh; nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo, vì sự độc lập, thống nhất nước nhà và tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các tôn giáo.

Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà nước dùng pháp hiệu của Ngài đặt tên cho đường Nguyễn Huệ cũ chạy qua trước chùa Quan Thế Âm là đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận và xây dựng tượng đài Bồ tát Quảng Đức tại công viên Quận 3. Đặc biệt, Hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội, tăng ni, Phật tử Thủ đô đã kiến tạo ngôi tháp mang tên Ấn Quang để thờ vọng Bồ tát Thích Quảng Đức tại Tổ đình Hòe Nhai (Hồng Phúc), phố Hàng Than, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang