TPHCM: Lắng nghe ý kiến người dân để xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Chủ Nhật, 08/11/2020 09:56

|

(CAO) Tối 7/11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Đến dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Hữu Phước; Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4 Trần Thị Việt Hải cho biết: Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4 đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Vừa qua, Khu phố đã vận động gần 60 triệu đồng ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ gây ra.

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận đã đoàn kết trong nhân dân tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua hội nghị nhân dân, Khu phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và NQ 20-NQ/QU Quận ủy về cuộc vận động “Người dân TP không xã rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”…

Hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban công tác Mặt trận khu phố đăng ký công trình “Xây dựng mảng xanh tại khu vui chơi thanh thiếu nhi khu phố”. Đến nay khu phố đã hoàn thành công trình, xây dựng một khu vui chơi với nhiều cây xanh, tạo không gian mát mẻ, sạch sẽ cho các thanh thiếu nhi đến vui chơi.

Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4 Trần Thị Việt Hải cũng cho biết thêm: thời gian qua, nhân dân trong khu phố đã đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Điển hình, nhân dân đã đóng góp hỗ trợ hơn 56 triệu đồng để chăm lo cho người nghèo; gần 18 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Đến nay, Khu phố có 1 tổ giảm nghèo gồm 2 thành viên hoạt động thường xuyên, nắm sát địa bàn, giúp đỡ 38 hộ nghèo vay vốn, tạo công ăn việc làm để tăng thu nhập cải thiện đời sống với hơn 1,8 tỷ đồng. Năm 2020, Khu phố còn 4 hộ nghèo và cận nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, là dịp để nhân dân trong khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, phát động phong trào thi đua và cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết ở khu dân cư. Vì vậy, yêu cầu MTTQ các cấp cần đổi mới phương thức tổ chức ngày hội thiết thực, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền quận Tân Phú, phường Sơn Kỳ phải cố gắng gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân một cách kịp thời. Theo Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, thời gian qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khi khó khăn sẽ dễ phát sinh về an ninh trật tự, về tất cả các mặt của đời sống. Do đó, Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mong muốn cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm cố gắng lắng nghe nhiều ý kiến của người dân, xem người dân muốn gì, cần gì. MTTQ các cấp cần tăng cường giám sát hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền.

Phó Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang hứa sẽ cùng các đồng chí có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của người dân. Để minh chứng cho điều này, Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thông tin điện thoại cá nhân của mình với số: 0913.955.078.

Tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã trao tặng 10 phần quà chăm lo cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quận trao 5 phần quà, Phường trao tặng 10 phần quà và Khu phố trao tặng 10 phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Kỳ đã tuyên dương Gia đình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 và “Gương người tốt, việc tốt”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang