TPHCM: Nhiều kết quả toàn diện, nổi bật từ chính sách Công an chính quy tăng cường về xã

Thứ Sáu, 05/07/2024 11:08  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 05/7, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 172/KH­CATP và tổ chức họp mặt 100 đồng chí CBCS đang công tác tại các đơn vị cấp phòng tăng cường về Công an xã.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện thuộc CATP, cùng CBCS được tăng cường về cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 2 năm đến nhận công tác tại Công an các xã, đa số CBCS đều an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, chủ động nghiên cứu các văn bản của ngành; trau dồi, học tập kinh nghiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đã làm quen với tính chất, đặc điểm và cường độ công việc tại Công an cơ sở, tích cực trong công tác chuyên môn, đóng góp nhiều vào thành tích chung của đơn vị. Qua nhận xét, đánh giá của Công an 5 huyện, đa số CBCS được tăng cường đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ Công an chính quy được tăng cường về Công an xã đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu Chỉ huy Công an xã trong việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị và TTATXH tại địa bàn cơ sở. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đã thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng (nay là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở), đoàn thể quần chúng và lực lượng bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH tại cơ sở, công tác quản lý, xử lý các loại đối tượng, tổ chức phối hợp tuần tra, tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình, đề xuất Chỉ huy Công an xã về phương án đấu tranh với các đối tượng. Tham mưu cho Chỉ huy Công an xã trong công tác phối hợp các ban ngành, đoàn thể của xã nhằm phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cộng đồng dân cư.

Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận trong dư luận nhân dân đối với chủ trương của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP tăng cường Công an chính quy đến Công an xã, góp phần giữ vững tình hình ANTT ở cơ sở. Đồng thời, các đồng chí được tăng cường còn tích cực đề xuất Chỉ huy Công an xã thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Công an cấp trên về công tác đảm bảo ANTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm có hiệu quả; phối hợp với các lực lượng nòng cốt và các ban ngành, đoàn thể trong công tác vận động tuyên truyền toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhìn chung, các đồng chí tốt nghiệp Đại học Công an chính quy về Công an xã tích cực tham mưu Ban chỉ huy Công an xã, UBND xã công tác tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm, bạo lực học đường, phòng chống mua bán người, mại dâm, PCCC và Đề án 06... Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy, tinh nhuệ.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của CBCS chính quy tăng cường về Công an xã. “Sau 2 năm công tác tại Công an các xã, đa số CBCS được tăng cường đều an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, nhanh chóng phát huy và nâng cao chất lượng từng mặt công tác được phân công; có khả năng tiếp cận, quản lý địa bàn phụ trách, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao; thể hiện được phẩm chất cán bộ được đào tạo Đại học Công an chính quy”, Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định.

Để tiếp tục tăng cường xây dựng Công an xã chính quy, nhất là nâng cao kỹ năng, chất lượng công tác chuyên môn của lực lượng Công an huyện và Công an xã, Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị thời gian tới, Thủ trưởng Công an các huyện cần tham mưu Ban Giám đốc CATP thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung rà soát biên chế, chủ động tăng cường lực lượng Công an chính quy về công tác tại Công an xã; đảm bảo tỷ lệ bố trí biên chế Công an huyện - Công an xã; rà soát, đánh giá để bố trí, phân công đúng năng lực, sở trường, phát huy những mặt mạnh của CBCS.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho những đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết 2 năm bố trí Công an chính quy về Công an xã

Cần hết sức quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đối với số cán bộ Công an chính quy tại Công an xã; chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an huyện cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng Công an xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thực sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình, đủ sức đảm bảo ANTT tại cơ sở... “Phải làm sao để người dân hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính và chủ động cung cấp cho lực lượng Công an các thông tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo ANTT”, Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang