TPHCM ra quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến

Thứ Năm, 13/02/2020 20:55  | A. Quân

|

(CAO) Ngày 13-2, Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định về thành lập Bệnh viện dã chiến phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona (Covid-19) trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, bệnh viện dã chiến có quy mô 300 giường với 200 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần và hành chính. Trụ sở làm việc của Bệnh viện dã chiến ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân từ khu vực cách ly theo dõi của huyện Củ Chi chuyển đến Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Ngô Đồng

Quyết định nêu rõ bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút Corona mới (Covid-19) của TPHCM, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và Bộ Tư lệnh TP.

TPHCM giám sát 2.254 người nhập cảnh

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh do chủng mới của virus Corona, đến 8 giờ ngày 13-2, tại TPHCM còn 18 ca đang được cách ly tập trung và 11 ca đang cách ly tại nhà. Tổng số người nhập cảnh được giám sát là 2.700, trong đó 446 người đã kết thúc thời gian cách ly, số còn đang cách ly là 2.254 người (2.227 người đang cách ly tại nhà và 27 được cách ly tập trung).

Quyết định còn giao Giám đốc Sở Y tế quyết định, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của ngành y tế có nhiều kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến của TPHCM đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10-2. Sau hơn 4 ngày hoạt động, bệnh viện vừa tiếp nhận người bệnh cần cách ly theo quy định vừa tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh lên quy mô 300 giường theo kế hoạch, với đầy đủ yêu cầu của một bệnh viện, từ giường bệnh, trang thiết bị y tế cho đến nước thải y tế.

Việt Nam còn 82 trường hợp nghi nhiễm bệnh phải cách ly

Theo Bộ Y tế, cập nhật tình hình dịch bệnh đến 20 giờ ngày 13-2, toàn thế giới có 60.385 trường hợp nhiễm virus Corona (trong đó tại Trung Quốc lục địa là 59.804 trường hợp); 1.370 người đã tử vong (tại Trung Quốc lục địa là 1.367 người), 3 người còn lại ở Hồng Kông (1 trường hợp), Philippines (1 trường hợp) và 1 người mới tử vong tại Nhật Bản.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 16 người nhiễm COVID-19; 7 người chữa khỏi xuất viện; 82 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng; 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm; số xét nghiệm âm tính là 840.

Bình luận (0)

Lên đầu trang