TPHCM: Tập trung hạn chế các ca F0 tăng nặng và giảm tỷ lệ tử vong

Thứ Ba, 10/08/2021 14:34

|

(CAO) Sáng 10/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tiếp nhận 40 xe cấp cứu từ nguồn tài trợ để vận chuyển bệnh nhân

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết: Nhằm tiếp cận nhanh nhất thông tin cấp cứu từ người dân để giải quyết kịp thời việc đưa người F0 không triệu chứng khi có triệu chứng được chuyển sang khu điều trị phù hợp, TP đã chuyển cơ sở cũ của Trung tâm cấp cứu 115 về Khu Công nghệ Quang Trung, mở rộng đường truyền tiếp nhận thông tin từ 6-8 lên đến 40-55 đường truyền.

Ngoài ra, TP đã tiếp nhận 40 xe cấp cứu từ nguồn tài trợ, phân bổ tại 4 khu vực TP Thủ Đức, quận Bình Tân, quận 12 và huyện Hóc Môn. Cùng với đó, bổ sung thêm lượng xe cấp cứu bằng taxi từ sự hỗ trợ của các tập đoàn taxi. Các xe taxi này đều được trang bị đầy đủ thiết bị cấp cứu cần thiết như máy thở, bình oxy, test nhanh…Khi tổng đài tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu từ người dân sẽ kịp thời chuyển tới khu điều trị phù hợp, đi cùng có nhân viên y tế để hỗ trợ.

Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, TP đã đưa vào hoạt động 3 Trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 1.500 giường với lực lượng nòng cốt đến từ 3 bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, gồm Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế. Các trung tâm này đều được trang bị các trang thiết bị hiện đại như máy thở, máy lọc máu, hệ thống ECMO…, đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân nặng.

“Mỗi giai đoạn có chiến lược khác nhau để phù hợp tình hình, hiện nay TPHCM có số lượng ca tăng cao, việc tầm soát diện rộng trong cộng đồng chuyển sang tầm soát trọng tâm, trọng điểm và tập trung lực lượng cấp cứu, điều trị để hạn chế các F0 diễn tiến nặng, tử vong. Cùng với đó, để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế, các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ được hướng dẫn điều trị tại nhà. Sở Y tế cũng đã có văn bản cập nhật hướng dẫn mới nhất để các lực lượng, địa phương triển khai cho người dân” – Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi họp báo

Lô vắc xin Sinopharm vẫn đang chờ ý kiến của Bộ Y tế

Liên quan đến vắc xin phòng COVID-19, Sở Y tế cũng cho hay, tính đến ngày 9/8/2021, TPHCM đã nhận 17 đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với tổng số 4.111.040 liều.

Thành phố đã tổ chức các đợt tiêm chủng 1, 2, 3, 4 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 30/6/2021, với tổng số vắc xin được phân bổ cho 04 đợt này là 923.050 liều.

Thành phố tiếp tục tổ chức tiêm chủng đợt 5 từ ngày 20/7/2021 đến nay với tổng số vắc xin được phân bổ là 3.187.990 liều (từ đợt phân bổ số 6 đến số 17 và sáng ngày 09/8/2021). Tính đến 12 giờ 00 ngày 09/8/2021, Thành phố đã tiêm tổng cộng 2.439.118 mũi tiêm, trong 3.187.990 liều vắc xin được cấp.

Như vậy tính từ ngày 08/3/2021 đến 12 giờ 00 ngày 09/8/2021, Thành phố đã tổ chức tiêm được 3.430.990 mũi tiêm trong tổng số 4.111.040 liều vắc xin đã được nhận.

Tốc độ tiêm chủng tăng nhanh trong thời gian qua, trung bình mỗi ngày tiêm được hơn 200.000 mũi, có thể tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm 250.000-300.000 mũi/ngày.

Với số vắc xin còn lại là 913.204 liều đã cấp phát cho các đơn vị tiêm chủng (gồm 321.304 liều tồn đến 12 giờ 00 ngày 09/8/2021và 591.900 liều mới được tiếp nhận sáng ngày 09/8/2021). Dự kiến đến hết ngày 12/8/2021, Thành phố sẽ sử dụng hết số vắc xin được phân bổ.

Theo đó, UBND TP đã có văn bản đề xuất Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ vắc xin trong tháng 8 với khoảng 5,5 triệu liều (bao gồm mũi 1 và những người đủ điều kiện tiêm mũi 2) để đạt mục tiêu bao phủ vắc xin cho trên 70% người dân TP.

Về thuốc điều trị COVID-19, theo Sở Y tế, ngày 8/8, TP đã tiếp nhận lô thuốc Remdesivir đầu tiên do Bộ Y tế cấp với 10.000 lọ. Lô thuốc này được phân bổ kịp thời về các Trung tâm hồi sức tích cực của TP để đưa vào sử dụng điều trị bệnh nhân COVID-19.

Lý giải việc tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell cho Tập đoàn FPT vào sáng nay, Sở Y tế cho biết, trong đợt 6, Bộ Y tế phân bổ cho TPHCM 19.000 liều vắc xin Vero Cell (nguồn nước bạn tài trợ), TP triển khai tiêm số lượng vắc xin này dựa trên văn bản đề xuất của các đơn vị cụ thể, trong đó có Tập đoàn FPT. Riêng lô vắc xin Sinopharm hiện nay vẫn đang chờ ý kiến của Bộ Y tế nên chưa triển khai tiêm cho người dân.

Thực hiện tiếp gói hỗ trợ đợt 3 với 900 tỷ đồng cho 3 nhóm đối tượng

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn TP, Sở đã tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết 09 để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Từ đó, UBND TP cũng ban hành Công văn 2209 về hướng dẫn việc triển khai Nghị quyết này.

Về việc thực hiện gói hỗ trợ lần 2 của TP, tính đến hiện tại, TP đã hỗ trợ 92% lao động bị hoãn việc, nghỉ việc không hưởng lương (52.000/56.000 người), 100% hộ kinh doanh, cá thể dừng hoạt động theo Chỉ thị 16 (5.800/5.800 hộ), 94% hộ tư nhân buôn bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận - huyện (15.000/16.500 trường hợp), 100% lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động (365.394/365.394 người) với kinh phí 576 tỷ đồng.

Về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh, nghề nghiệp, TP đã hỗ trợ 101.000 đơn vị, tương ứng với 2.300.000 công nhân và tổng kinh phí 1 tỷ 060 triệu đồng.

Đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, có 102 đơn vị với kinh phí 218 tỷ đồng cho 22.300 công nhân.

Liên quan đến chính sách cho vay để trả lương người lao động, có 44 doanh nghiệp đăng kí vay cho 9.600 công nhân với kinh phí 75 tỷ đồng.

Riêng chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên thuộc các công ty du lịch (Sở Du lịch) là 6.000 người với kinh phí trên 23 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ cho đạo diễn, diễn viên là 139 người với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, TP tiếp tục mở rộng các gói hỗ trợ cho người dân khó khăn, thực hiện tiếp gói hỗ trợ đợt 3 với 900 tỷ cho 3 nhóm đối tượng. Cụ thể, hỗ trợ thêm 1,5 triệu/người cho hơn 365.000 lao động tự do không được kí kết hợp đồng lao động (phấn đấu đến ngày 15/8 phải đưa gói hỗ trợ tận tay người dân); hỗ trợ 1,5 triệu/hộ (1,2 triệu tiền mặt cùng quà tặng trị giá 300 nghìn đồng) cho 90.585 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; hỗ trợ 1,5 triệu/hộ (1,2 triệu tiền mặt cùng quà tặng trị giá 300 nghìn đồng) cho 174.000 hộ lao động gặp khó khăn đang ở nhà trọ, xóm nghèo, khu lưu trú, khu phong toả (không phân biệt thường trú hay tạm trú). Các khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua tài khoản cá nhân, trường hợp không có tài khoản sẽ được hỗ trợ tiền mặt tận nhà.

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội đảm bảo các đối tượng trên sẽ được hỗ trợ đầy đủ, không sót, không trùng, ưu tiên hỗ trợ trước cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động có từ 3 nhân khẩu trở lên. Kinh phí đến từ ngân sách TP và một phần xã hội hoá.

Đối với trường hợp không may tử vong do dịch COVID-19, căn cứ theo Nghị định 20 ngày 15/3/2021, trường hợp này được hưởng mức 50 lần so với mức chuẩn hỗ trợ xã hội (Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng/tháng). Từ ngân sách địa phương, TP hỗ trợ toàn bộ kinh phí mai táng tương đương 17,4 triệu đồng/trường hợp.

Tiếp tục duy trì việc tiếp nhận hiến máu tại 3 địa điểm

Thông tin về công tác hiến máu nhân đạo trong thời gian TPHCM tiếp tục tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP Trần Trường Sơn cho hay, kể từ tháng 5/2021, đặc biệt là tháng 7 và tháng 8/2021, công tác hiến máu tại các điểm cố định gặp nhiều khó khăn. Lượng máu dự trữ bị thiếu hụt, nhất là nhóm máu O, A.

Trên cơ sở đó, ngày 4/8/2021, UBND TP đã ban hành Công văn số 2688 về tổ chức vận động hiến máu nhân đạo trên địa bàn TP, trong đó có lưu ý đến các biện pháp an toàn trong quá trình hiến máu, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo lượng máu cần thiết để bổ sung cho công tác điều trị cấp cứu.

Xác định, việc thiếu máu cấp cứu cũng như thiếu oxy trong điều trị, trong bối cảnh hiện nay, TP đẩy mạnh một số giải pháp cần thiết. Cụ thể, tạm ngưng các điểm hiến máu lưu động tại các khu dân cư; đẩy mạnh vận động hiến máu trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, Sở - ban ngành; các doanh nghiệp trong “vùng xanh”; lực lượng công an, quân đội… với nguyên tắc đảm bảo các tiêu chí an toàn đã được Sở Y tế ban hành, hướng dẫn.

Đồng thời, tiếp tục duy trì các Câu lạc bộ máu hiếm và ngân hàng máu sống. Tiếp tục duy trì việc tiếp nhận máu tại 03 địa điểm: Trung tâm hiến máu nhân đạo TP; Bệnh viện Huyết học TP; Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy. Việc hiến máu hàng ngày trên hết phải đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập đỏ TP phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương xây dựng website www.giotmauvang.vn để tạo thuận lợi cho những người đăng ký tham gia hiến máu và cán bộ tiếp nhận nguồn máu hiến. Dự kiến tuần sau sẽ công bố chính thức website này.

Người dân khó tiếp cận hàng hóa liên hệ tổng đài 0963.870058

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương, để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân ở các khu vực cách ly, phong tỏa, Sở đã phối hợp với các địa phương tổ chức phát phiếu mua hàng tại các chợ, siêu thị… các địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm phân phối hàng hóa tận nơi, giúp người dân hạn chế ra khỏi nhà.

Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp các đơn vị tiếp tục tổ chức phiên chợ với 70 mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu. Mô hình này đã hỗ trợ được 6.035 hộ dân tương đương với 24.140 nhân khẩu tại các khu phong tỏa. Người dân đã tiếp cận được 9.103 đơn hàng với tổng giá trị 2,7 tỷ đồng.

“Hiện nay, tồn kho của phiên chợ nghĩa tình còn 836,8 triệu đồng, tương đương với 2.938 đơn hàng, chúng tôi vẫn đang tiếp nhận tài trợ của các đơn vị để tiếp tục tổ chức mô hình này” - Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ. Người dân trong các khu phong tỏa, khó tiếp cận hàng hóa có thể liên hệ với với tổng đài hỗ trợ khẩn cấp 0963870058 của “Phiên chợ nghĩa tình” để được hỗ trợ kịp thời.

Sở Công Thương cũng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyển chọn thêm các nguồn hàng, mặt hàng và tổ chức các gói hàng hóa đóng sẵn, chở đến các khu phong tỏa để cung ứng nhanh, thuận tiện, số lượng nhiều cho người dân.

Liên quan đến việc nhân viên siêu thị được phép ra khỏi nhà sau 18 giờ hàng ngày, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo tăng cường giãn cách trên toàn TP, người dân không ra đường từ 18g - 6g hàng ngày, do đó việc phân phối hàng hóa chỉ diễn ra từ 6g - 18g và thời gian cho người dân mua sắm cũng theo đó bị giảm xuống.

Để tăng thời gian chuẩn bị, sắp xếp hàng hóa và thời gian mua sắm cho người dân, TP đã chấp thuận đề xuất của Sở cho phép một số nhân viên siêu thị, cửa hàng kinh doanh được phép ra khỏi nhà từ 18g đến 6g hàng ngày. Danh sách được các đơn vị nhận diện, Sở Công Thương xác nhận và triển khai đến các lực lượng kiểm soát chốt chặn.

Tăng cường trang thiết bị y tế để giảm tỷ lệ tử vong

Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của báo chí trong tuần qua, đặc biệt là có nhiều tuyến tin, bài viết chất lượng, đồng hành cùng công tác phòng chống dịch của TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng và cảm ơn đội ngũ phóng viên, nhà báo luôn nỗ lực, xông pha tuyến đầu để kịp thời phản ánh thông tin.

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, hiện nay vẫn còn tình trạng người dân lưu thông sai quy định trên đường phố, tụ tập, chống người thi hành công vụ, “ngoài chặt trong lỏng”… báo chí cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa để người dân hiểu và ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của TP, giữ vững các kết quả đã đạt được trong suốt thời gian qua.

“Ban đầu chúng ta có những lúng túng trong tổ chức thực hiện, nhưng với tinh thần vừa làm vừa cầu thị, tiếp thu để hoàn thiện, bổ sung và sửa chữa những cái sai, dần dần các biện pháp đang có hiệu quả nhất định” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Tuần này, TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 12 của Thành ủy TP, và Công văn số 2468 của UBND TP; tiếp tục quyết tâm không để xảy ra tình trạng “ngoài chặt trong lỏng” làm lãng phĩ cố gắng chung

Thành phố cũng tăng cường đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác điều trị để tập trung hạn chế các ca F0 tăng nặng và giảm tỷ lệ tử vong. Theo đó, các ban, ngành, đơn vị, lực lượng cần “nhập cuộc” với tâm thế vì sức khỏe và sự an toàn của nhân dân trên hết.

Bên cạnh nỗ lực tối đa của cả hệ thống chính trị và người dân TP, những thông tin giả, sai lệch, xuyên tạc, xấu độc vẫn còn xuất hiện. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị các phóng viên báo chí cũng phải “nhập cuộc” đầy trách nhiệm, cẩn trọng và có tiếng nói, thái độ đúng kịp thời để tránh gây hoang mang cho dư luận.

Đồng thời, đề nghị các Sở - ngành tiếp thu các phản ánh của báo chí, người dân, khẩn trương rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh và xử lý kịp thời nếu có sai sót và vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giai đoạn khó khăn, mọi sự chia sẻ, đồng hành là rất quan trọng để TP sớm khống chế dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang