Trao giải Báo chí TP.HCM lần 36 năm 2018

Thứ Năm, 21/06/2018 14:13

|

(CAO) Sáng nay 21-6, tại Nhà hát Truyền hình TPHCM (HTV), Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) và trao giải Báo chí TP.HCM lần thứ 36 năm 2018.

Tham dự buổi lễ có bà Thân Thị Thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM; ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; Đại tá Trần Trọng Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của TP và đông đảo phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo, đài Trung ương và TP.HCM.

Bà Thân Thị Thư phát biểu lại buổi lễ trao giải

Phát biểu tại buỗi lễ, bà Thân Thị Thư đánh giá cao năng lực cũng như sự sáng tạo của các nhà báo, phóng viên trong suốt một năm qua để đem lại nhiều kết quả trong công tác tuyên truyền, xây dựng và bảo vệ thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư trao giải cho các nhà báo đoạt giải cao

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ cho rằng chất lượng của giải báo chí năm nay khá tốt, các bài viết đều chất lượng cao, tạo nhiều hiệu ứng xã hội, lan tỏa rộng. “Tôi mong rằng các cơ quan báo chí trong năm 2018 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động hăng say để tiếp tục đóng góp vào công cuộc tuyên truyền, xây dựng thành phố và đất nước” – bà Thân Thị Thư nhấn mạnh.

Giao lưu tại buổi lễ

Từ hàng trăm tác phẩm dự thi giải Báo chí TP năm 2018, Ban giám khảo đã chọn ra 66 tác phẩm để trao giải, trong đó có 5 giải nhất, 15 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Báo Công an TP.HCM đoạt 5 giải, gồm: 1 giải khuyến khích nhóm 1 (tin, ảnh báo chí) với phóng sự ảnh: Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới của tác giả Vũ Phước – Ngô Đồng; 1 giải ba nhóm 2 (chính luận) với loạt bài: Công an TP.HCM với công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân của tác giả Trung Hiếu – Mỹ Thanh; ở nhóm 3 (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí), Báo CATP đoạt 3 giải, gồm: 1 giải nhì cho loạt bài điều tra Chuyên án phối hợp của Báo Công an TP.HCM và Công an quận Tân Phú: Vào hang ổ “tín dụng đen” của nhóm tác giả: Duy Trung – Minh Tân – Đức Nam – Huỳnh Văn – Thế Vinh – Xuân Nghĩa; 1 giải ba với loạt bài: Những “cảm tử” thời bình của tác giả Văn Cương và 1 giải khuyến khích cho loạt bài: Vượt qua bóng tối của tác giả Mỹ Thanh – Trung Hiếu.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho các phóng viên đoạt giải
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư cùng các nhà báo đoạt giải thưởng của Báo Công an TP.HCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang