Tuyên dương HLV, VĐV CAND đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30

Thứ Hai, 16/12/2019 18:42  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 16-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao Công an nhân dân (CAND) đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu.

Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ tuyên dương

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games là sự kiện thể thao lớn của khu vực được tổ chức 02 năm/lần, với sự tham gia của các quốc gia tại Đông Nam Á, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Theo Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị: Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 có 856 thành viên, trong đó Thể thao CAND đóng góp 1 HLV, 7 VĐV tham gia tranh tài tại 7 nội dung thuộc 3 môn: Karate, Đấu kiếm và Judo.

Kết thúc Đại hội, 7 VĐV CAND đã thi đấu xuất sắc, giành được tổng cộng 7 huy chương, trong đó có: 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận của Thể thao CAND cũng là bước chạy đà vừa chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020, vừa rà soát lực lượng VĐV cho mục tiêu SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng bằng khen cho Đoàn Thể thao CAND

Đại tá Phạm Bá Hậu cũng cho biết: Tại kỳ SEA Games này, nhiều môn thể thao trong nhóm Olympic và Asian Games bị nước chủ nhà Philippines cắt giảm nội dung thi đấu khiến Thể thao CAND cũng bị giảm, tập trung vào các môn thể thao ứng dụng trong công tác chiến đấu của lực lượng CAND như: bắn súng, Pencak Silat, Wushu... Do đó, nhiều VĐV mũi nhọn của Thể thao CAND không thể tham gia góp mặt tại SEA Games 30.

Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam xuất sắc đứng thứ 02 trong số 11 Đoàn Thể thao tham dự, giành được tổng cộng 288 Huy chương các loại, trong đó có 98 Huy chương Vàng, 85 Huy chương Bạc, 105 Huy chương Đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng bằng khen của Bộ Công an cho các VĐV đạt thành tích cao

Phát biểu tại lễ tuyên dương, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương các VĐV, HLV và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm công tác thể dục, thể thao CAND đã cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực tập luyện và thi đấu vì màu cờ, sắc áo của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và các đơn vị chức năng đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ Thể thao CAND luyện tập và thi đấu đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối họp, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Tham dự Sea Games lần này, Thể thao CAND đã có quá trình tập luyện với tinh thần nghiêm túc, khoa học, với ý chí quyết tâm, quyết thắng đem lại vinh quang cho Tổ quốc và niềm tự hào của lực lượng CAND.

Với 8 HLV, VĐV tham gia nhưng các VĐV CAND đã thi đấu rất xuất sắc, giành thành tích 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, góp phần quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng bằng khen cho các Huấn luyện viên CAND

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thời gian tới, công tác thể dục thể thao trong CAND có vị trí rất quan trọng, đặc biệt là thể thao thành tích cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thể dục thể thao trong những năm tới và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tồ quốc”, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của thể dục thể thao trong sự nghiệp đào tạo và phát huy nhân tố con người, đưa thể dục, thể thao là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại đơn vị và tham gia các hoạt động tại địa bàn nơi đóng quân; tiếp tục thành lập mới các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại cơ sở. Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với công tác thể dục, thể thao; hoàn thành công tác tổ chức và thi đấu các môn thi trong chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII năm 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu và các HLV, VĐV đạt thành tích tại lễ tuyên dương

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, phải duy trì và phát triển 25 môn thể thao, trong đó đầu tư 12 môn thể thao trọng điểm Olympic; tăng cường các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ; phát triển các môn thể thao thành tích tốt tại các giải thi đấu quốc gia, quốc tế và các môn phong trào trong toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, chủ động giao lưu thể dục, thể thao mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với các nước. Đề xuất cơ chế, chính sách thu hút các VĐV thể thao đạt thành tích quốc tế; thực hiện chế độ, chính sách đối với VĐV, HLV và công nhân viên phục vụ. Đồng chí Bộ trưởng cũng mong muốn Đoàn thể thao CAND tiếp tục rèn luyện, thi đấu và đạt nhiều thành tích hơn nữa góp phần vào thành tích chung của thề thao Việt Nam đem lại vinh quang cho đất nước…

Tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng tặng bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm: Phòng thể dục thể thao CAND. 10 cá nhân, trong đó có 3 HLV: Trung tá Phạm Hồng Thắm, HLV môn đấu Kiếm; Bùi Thúy Quỳnh, HLV môn Judo và Phạm Hồng Hà, HLV Karate. 7 VĐV: Nguyễn Văn Quyết, môn đấu kiếm (HCV); Hà Thị Nga (môn Jodo (HCV); Lương Thị Thanh Nhàn, môn đấu kiếm (HCB); Phan Vũ Nam, môn Jodo (HCB); Đặng Hồng Sơn, môn Karate (HCĐ); Nguyễn Văn Hải, môn Karate (HCĐ) và Sái Công Nguyên, môn Karate (HCĐ).

Bình luận (0)

Lên đầu trang