Công an TPHCM giữ vững an ninh trật tự, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân

Thứ Tư, 28/12/2022 14:49

|

(CAO) Trong năm 2022, Công an TPHCM đã có nhiều đổi mới trong công tác, đạt nhiều thành tích, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an dân...

Sáng nay (28/12), Công an TPHCM long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Hội nghị vinh dự đón đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của TPHCM, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh giáp ranh TPHCM: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban giám đốc CATP, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo Công an các quận, huyện, và TP.Thủ Đức...

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong năm 2022, mặc dù Thành phố còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 từ năm 2021. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn nhanh chóng hồi phục, có nhiều chuyển biến rất tích cực, tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo động lực để nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội nêu trên, có sự đóng góp hết sức to lớn của lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an TPHCM nói riêng trong việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trình bày báo cáo tại Hội nghị

Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM và Nghị quyết, Chương trình công tác Công an năm 2022, Công an TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Kết quả này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Công an TPHCM đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tuần tra vũ trang giữ gìn an ninh, trật tự, khép kín địa bàn, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên. Qua đó tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm 7,37% so với cùng kỳ năm 2019 (trước khi dịch Covid-19 xảy ra). Điều tra khám phá các vụ án về hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CATP đã quyết liệt, nỗ lực thực hiện các nội dung Đề án 06; đã truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt 96,5%; trả thẻ Căn cước công dân đạt 99,4%; đã thực hiện 946.306 hồ sơ định danh điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý các thủ tục đăng ký, khai báo lưu trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến; công tác làm sạch dữ liệu...

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ CATP. Khẳng định, năm 2022, tình hình chính trị - xã hội của Thành phố được giữ vững, ổn định, kinh tế dần phục hồi, có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố tăng 9,03% so với năm 2021, vượt 3,03% so với kế hoạch đề ra. Trong những thành tích chung của TPHCM, có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CATP nói riêng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2022 CATP đã có nhiều đổi mới trong công tác, đạt nhiều thành tích, được Đảng uỷ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân; giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an dân, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị CATP tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, của Thành uỷ, chính quyền Thành phố, nhất là về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, công tác chính trị; đây sẽ là động lực thúc đẩy lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an TPHCM nói riêng, để lực lượng CATP tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi bật trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TPHCM, sự phối hợp của các sở ban ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TPHCM nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí trong thời gian tới.

Đồng chí Bộ trưởng cũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của CBCS Công an TPHCM trong năm qua. Với những thành tích đạt được, CATP vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong năm 2023, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp; trong nước nói chung và TPHCM nói riêng những khó khăn về kinh tế - xã hội do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 năm 2021 vẫn còn tiếp diễn, tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

Do đó, nhiệm vụ của lực lượng CATP trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường an toàn, bình yên cho thành phố phát triển bền vững là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu CATP phải giữ vững thế chủ động chiến lược, sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra, để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm năm 2023, trong đó Công an TPHCM phải làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND TP thực hiện những chủ trương, giải pháp lớn, các đề án, dự án trọng điểm của thành phố trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Đặc biệt, phải tập trung quán triệt xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, của cả nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới.

Thừa uỷ quyền, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Chiến công hạng Ba lên Cờ truyền thống tặng Phòng An ninh nội địa, Công an TPHCM.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, do yêu cầu đặt ra trong năm 2023 là “Thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm bền vững, không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo CATP phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, giải quyết triệt để, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngay từ đầu và ngay tại cơ sở. Đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản, với quan điểm “năm sau phải tốt hơn năm trước, không được đi sau đối tượng”...

Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Chiến công các hạng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng các cá nhân thuộc CATP có thành tích xuất sắc

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an TPHCM nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác cải cách, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, dịch vụ công, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ...

Các đồng chí lãnh đạo trao Cờ thi đua và các phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an TPHCM

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm, Bí Thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đã trao những phần thưởng cao quý tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an TPHCM: Trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh nội địa; Cờ Thi đua của Bộ Công an, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc...

Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên với các đại biểu dự Hội nghị.
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an TPHCM đón nhận những phần thưởng cao quý
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang