Ủy ban MTTQ TPHCM phát động xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo

Thứ Năm, 09/03/2023 21:54

|

(CAO) Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phát động thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Chiều 9/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo,” Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc,” nguồn ủng hộ cứu trợ Thành phố năm 2022 và công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các thành viên đã vận động hơn 56 tỷ đồng Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” (trong đó tồn năm 2021 là 32,9 tỷ đồng) và hơn 309 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” (đạt 247,63% so với kế hoạch).

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã tiếp nhận hơn 6,7 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hơn 500 triệu đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch.

Đồng thời cùng Báo Người Lao động hoàn thành chương trình “1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” và chuyển tiếp thực hiện chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” với 1,5 triệu lá cờ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố vận động các đơn vị, doanh nghiệp nhận bảo trợ hàng tháng từ 700.000-2 triệu đồng/trẻ đến năm 18 tuổi cho hơn 1.500 trẻ mồ côi do COVID-19...

 Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân," tầm quan trọng và chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn có những chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn.

Cả hệ thống chính trị luôn quan tâm, chăm lo đến người nghèo, công tác hậu phương quân đội và cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, kết quả đạt được trong công tác vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn ủng hộ mà Mặt trận giữ vai trò đầu mối đã hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi, người già neo đơn; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

“Kết quả đó còn là sự cố gắng và nỗ lực của hệ thống Mặt trận các cấp, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, đi sâu vào đời sống nhân dân, phát huy mạnh mẽ và huy động được sự tham gia của toàn xã hội,” Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải động viên.

Năm 2023 dự báo là năm kinh tế tiếp tục khó khăn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt công tác quản lý, tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động các nguồn Quỹ theo hướng thiết thực, cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo đi vào chiều sâu; phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo.”

Bên cạnh đó, Mặt trận cần tăng cường phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận nhằm huy động mọi nguồn lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

 Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm qua, công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ ở các cấp được kiểm tra định kỳ và thực hiện đúng quy định.

Việc thu, chi, hỗ trợ được thực hiện theo quy chế, công khai chi hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng đối tượng hộ nghèo, trẻ em mồ côi trong các trong các dịp lễ Tết, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, phương tiện sinh kế, học bổng...

Ngoài ra, Quỹ còn thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực gắn bó với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ tại các vùng biên giới, biển đảo; cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ các gia đình chính sách; đồng bào vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn do sự cố thiên tai, phòng, chống dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố trong cả nước...

Theo ông Tuấn, đạt được kết quả đó là sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ngành, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các nhân sỹ, tri thức, tôn giáo, chức sắc và cộng đồng xã hội đã đoàn kết, gắn bó sẻ chia, chung tay, chung sức “Vì người nghèo,” “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc.”

Trong số đó, điển hình công tác vận động hỗ trợ giảm nghèo bền vững mang lại hiệu quả cao như: giải pháp "Trao tặng động lực - tự lực vươn lên;" mô hình cửa hàng an sinh Quận 1; mô hình "siêu thị mini Tết 0 đồng;" công trình "Viết tiếp ước mơ của em;" "Ẩm thực chay - chung tay vì cộng đồng"...

Kết quả đó đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nghèo, giúp hộ khó khăn vượt qua dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm công tác chăm lo kịp thời, đúng đối tượng, nhất là công nhân lao động, hộ gia đình nghèo, các đơn vị, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương, đất nước.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phát động thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đồng thời, trao tặng bằng khen cho 97 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, vận động ủng hộ các nguồn quỹ trong năm 2022 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang