Ủy ban MTTQVN TPHCM phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024

Thứ Bảy, 12/10/2024 22:16

|

(CAO) Ngày 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024.

Đến dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn cho biết, trong bối cảnh năm 2024, khi tác động sau đại dịch Covid-19 cùng sự biến động kinh tế toàn cầu vẫn đang gây khó khăn cho đời sống của người dân, TP.Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia qua các hoạt động an sinh xã hội…

Điều đó được thể hiện bằng những nghĩa cử, hành động rất cụ thể và thiết thực, có thể kể đến như hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến hơn 39.000 trường hợp, tổ chức các hoạt động vui Tết cho 1.580 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các Trung tâm bảo trợ xã hội của Thành phố và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu lưu trú thanh niên công nhân; chăm lo Tết cho gần 2.000 công nhân, người lao động bị mất việc; trao tặng quà Tết cho hơn 17.620 hộ cận nghèo; hơn 2.890 hộ có đất thuộc các dự án thu hồi, hơn 640 đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng hơn 357.650 suất quà chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội Nữ doanh nhân Thành phố (Hawee), Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Siêu thị 0 đồng – Tết Giáp Thìn”. Đặc biệt Thành phố hoàn thành sửa chữa, xây dựng 575/500 căn nhà tình thương (đạt tỷ lệ 115%) theo kế hoạch thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong năm học 2024 – 2025, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trao tặng hơn 16.680 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ…

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các tổ chức, đơn vị đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời cảm ơn những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ trí thức, các cá nhân ở trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng thiết thực hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ vì người nghèo các cấp và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ từ chính sách của Thành phố, sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội, sự tham gia của MTTQ, các tổ chức thành viên và sự vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã được kéo giảm từ 1.49% xuống còn 0.33%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra trước thời hạn.

Để công tác giảm nghèo trên địa bàn Thành phố bền vững, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với MTTQ Việt Nam các cấp, thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân phát sinh bị rủi ro trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đảm bảo triển khai đồng bộ chính sách người có công, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội, đảm bảo hỗ trợ đúng yêu cầu, đúng đối tượng, thụ hưởng sát thực tiễn, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Bên cạnh đó, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đối với việc huy động, hỗ trợ và thực hiện đảm bảo chính sách đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ, không để xảy ra thất thoát, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo các hộ nghèo, hộ cậ nghèo, nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ.

Đối với hệ thống MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng tháng hành động cao điểm vì người nghèo và phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2024, 2025. Phong trào thi đua Vì người nghèo phải gắn liền với việc kịp thời phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến đã tham gia tốt chương trình, gắn liền với việc biểu dương các hộ gia đình có giải pháp khắc phục và vươn lên thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc đề nghị HĐND, UBND, các sở, ngành thành phố nghiên cứu triển khai theo hướng toàn diện, bao trùm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Hỗ trợ người dân về sinh kế thông qua đào tạo, chuyển đổi việc làm phù hợp với thị trường lao động phù hợp với đời sống đô thị.

Trong dịp tháng 10 là tháng hành động vì phụ nữ, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc triển khai các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới vì trao quyền cho phụ nữ chính là thúc đẩy bình đẳng giới để giảm nghèo bền vững, gắn với sáng kiến gặp gỡ, kết nối, đồng hành phát triển.

Tại buổi lễ phát động, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp hưởng ứng thực hiện xây dựng, sửa chữa 358 căn nhà tạm, nhà dột nát trị giá 20 tỷ 440 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo" TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ và đăng ký của 45 tổ chức, cá nhân với hơn 18,9 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang