Vĩnh Long đã thực sự cần thiết xây bảo tàng nông nghiệp 400 tỷ đồng?

Thứ Bảy, 30/05/2020 15:10  | Thiện Thảo

|

(CAO) Tháng 5-2020, UBND tỉnh Vĩnh Long - một tỉnh được xem là còn nhiều khó khăn ở Đồng bằng sông Cửu Long, có quyết định phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng nông nghiệp cho toàn vùng ĐBSCL với kinh phí 400 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 11/5/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL với tổng kinh phí 400 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa, gồm những dự án thành phần: sưu tầm tư liệu và hiện vật (100 tỷ đồng); thiết kế và thi công bảo tàng (260 tỷ đồng); tổ chức khai thác (20 tỷ đồng); tổ chức bộ máy quản lý và đào tạo (20 tỷ đồng)…

Không ai phủ nhận ý nghĩa của đề án trên, nhưng việc xuất ngân sách hàng trăm tỷ đồng xây bảo tàng, trong khi người dân còn đang rất khó khăn do hạn mặn và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì liệu có hợp lý trong thời điểm này?

Cách đây hơn nửa năm (tháng 10-2019), Vĩnh Long cũng làm nhiều người "giật mình" khi thực hiện dự án lắp đặt 114 camera và xây dựng 3 trung tâm quản lý điều hành với tổng số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm trên toàn tỉnh có 73/109 xã, phường, thị trấn lắp đặt camera an ninh với 6.186 camera, tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng; trong đó người dân tự đầu tư lắp đặt hơn 4.000 camera, còn lại từ nguồn ngân sách và xã hội hóa...

Trả lời báo chí, UBND tỉnh Vĩnh Long giải thích, địa phương trích ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác 199,1 tỷ đồng để lắp đặt 114 camera ở 79 vị trí và xây dựng 3 trung tâm điều hành. Trong tổng mức đầu tư nói trên, gồm các chi phí: xây dựng hơn 16,3 tỷ đồng; thiết bị hơn 151,5 tỷ đồng; quản lý dự án hơn 1,7 tỷ đồng; tư vấn đầu tư xây dựng hơn 2,1 tỷ đồng; dự phòng gần 15 tỷ đồng và chi phí khác hơn 12,4 tỷ đồng... Dư luận đặt ra câu hỏi đầu tư một dự án tốn nhiều tiền như thế liệu có lãng phí?

Được biết, hiện tỉnh Vĩnh Long vẫn còn hàng ngàn hộ nghèo và cận nghèo. Mỗi năm, ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, thì việc thực hiện đề án xây dựng Bảo tàng nông nghiệp 400 tỷ đồng liệu đã thực sự cần thiết? Dư luận, người dân cho rằng, số tiền dùng để xây bảo tàng, hãy sử dụng vào những việc thiết thực, cấp bách hơn phục vụ đời sống người dân, nhất là đối với người nghèo, thì ý nghĩa biết bao! Còn khi nào tỉnh dư dả ngân sách hãy tính đến chuyện xây bảo tàng nông nghiệp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang