Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ Năm, 12/01/2017 10:36  | Bình Lê

|

(CAO) Lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh Bình Định đã về các địa phương chịu thiệt hại nặng do mưa lũ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Công việc của các ĐVTN là vệ sinh, sửa chữa trường học, nạo vét, sửa chữa kênh mương nội đồng, gia cố đường bê tông nông thôn bị hư hỏng, làm cầu tạm, vận chuyển đất cát bị sa bồi.

ĐVTN Công an tỉnh Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Vào ngày 24-12-2016, ĐVTN phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động E23 (Bộ Công an), ĐVTN Công an các huyện, thị xã giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại các huyện Tân Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Thị xã An Nhơn. Tại làng M6 xã Bình Tân, huyện Tây Sơn lực lượng ĐVTN tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy cho gần 6km kênh mượng thủy lợi thuộc hệ thống kênh mương Đông Đôn bị bùn đất làm tắc nghẽn.

Ở thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, các chiến sĩ đã nạo vét, di dời hàng chục khối cát do mưa lũ bồi đắp xuống ruộng; dùng bao cát gia cố hàng trăm mét đường bê tông bị nước lũ chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng để giúp người dân và các em học sinh đi lại thuận lợi. Hai thôn Định Bình và Lại Đức 3, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn và thôn Hòa Mỹ, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, ĐVTN nạo nét, gia cố hơn 1km kênh mương bị nước lũ làm sạt lở nghiêm trọng, vận chuyển một khối lượng lớn đất cát sa bồi đồng ruộng để người dân kịp thời xuống vụ Đông Xuân.

Các chiến sĩ nạo vét kênh mương, khắc phục sa bồi thủy phá, hệ thống nước sạch cho bà con địa phương

Đến ngày 29-12, 100 ĐVTN lại tiếp tục lên đường đến xã Tây Giang, huyện Tây Sơn và xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh sửa chữa 2 nhà dân bị thiệt hại, 2km đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh mương, khắc phục sa bồi thủy phá, hệ thống nước sạch cho bà con địa phương.

Ngoài ra, ĐVTN Công an tỉnh Bình Định đã tích cực vận động các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm, phối hợp với các nhà tài trợ tặng 240 suất quà mỗi suất 150 nghìn đồng gồm mì tôm, sữa, gạo, nước uống; 1200 cuốn vở, 800kg gạo cùng nhiều quần áo cũ cho người dân, học sinh bị thiệt hại nặng trong đợt lũ; trao tặng một bộ tủ thờ, đồ thờ cúng trị giá 4.600.000 đồng cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Mau tại xã Vịnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh; trao tặng 3.000.000 đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong trong đợt lũ tại làng K2 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Sau lũ… là nỗi đau quặn thắt

Chia sẻ với chúng tôi, anh Từ Thanh Phong – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định cho biết, Ban thường vụ Đoàn đang vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí để trao tặng 1000 suất quà với tổng trị giá 500.000.000 đồng giúp đỡ bà con vùng lũ được đón cái Tết Nguyên đán trọn vẹn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang