Đóng góp 5 tỷ đồng xây nhà cho các gia đình chính sách tại Hậu Giang

Thứ Năm, 27/07/2017 20:20  | PV

|

(CAO) Sáng 27-7, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017).

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu và đông đảo nhân dân đã dâng hương, hoa đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh trân trọng trao danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do Đảng và Nhà nước phong tặng cho 34 bà mẹ; tuyên dương, khen thưởng 70 cá nhân, 65 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Bà Đỗ Thị Kim Liên trao bảng biểu trưng đóng góp 5 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa tại Hậu Giang

Sáng cùng ngày, tỉnh Hậu Giang cũng đã tiến hành nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình trùng tu, xây mới một số hạng mục của nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (cảnh quan, cổng vào, hàng rào, bãi đậu xe, lối đi bộ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh...) được khởi công từ năm 2016, do Công ty cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang tài trợ kinh phí; đồng thời thực hiện nghi thức khởi công hạng mục Đền tưởng niệm liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang đóng góp 5 tỷ đồng để tỉnh Hậu Giang xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bạn tỉnh.

Được biết, trong chuỗi chương trình hoạt động của tháng “Đền ơn đáp nghĩa” năm nay, bà Đỗ Thị Kim Liên cũng đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Tây Ninh; tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và thân nhân cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân trị giá 350 triệu đồng.

Các đại biểu và người dân dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Bình luận (0)

Lên đầu trang