Khởi công cầu Dr Thanh – Lung Sen Dưới: Mở lối cho du lịch Cù lao Giêng

Thứ Tư, 25/07/2018 16:21  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Vừa qua, tại xã Mỹ Hiệp thuộc Cù Lao Giêng (An Giang) hàng ngàn người dân đã tham dự lễ khởi công cầu thép dây văng Dr Thanh – Lung Sen Dưới. Khi hoàn thành, cầu Dr Thanh – Lung Sen Dưới sẽ là điểm nối giao thông quan trọng giúp bà con đi lại làm ăn, đặc biệt góp phần mở lối đi cho du lịch sinh thái miệt vườn xứ cù lao này phát triển.

Bà con xứ Cù lao Giêng vui mừng khi được Tân Hiệp Phát trao tặng cầu thép dây văng để hỗ trợ người dân làm ăn đi lại.

Cù lao Giêng nằm giữa bốn bề non xanh nước biếc của dòng sông Tiền mênh mang, trải dài qua ba xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Xen lẫn nét xanh mát của những vườn trái cây bạt ngàn, nơi đây còn mang trong mình những kiến trúc lịch sử trăm năm, bình dị nghiêng mình bên dòng Mỹ Luông hiền hòa như người dân bản xứ.

Thế nhưng, những ngày vừa qua, Cù lao Giêng như rộn ràng hẳn lên, đặc biệt tại xã Mỹ Hiệp, bà con náo nức mừng như được mùa xoài bởi món quà giá trị mà họ vừa nhận được từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng

Phát biểu tại lễ khởi công cầu Dr Thanh – Lung Sen Dưới, ông Mai Văn Nhựt Thanh, Phó Chủ tịch xã Mỹ Hiệp khẳng định: “Cây cầu sẽ là điểm nhấn giao thông quan trọng kết nối trực tiếp ấp Tây Hạ và ấp Đông Châu. Đồng thời sẽ phát huy được giá trị 2 tuyến đường rộng 2,5m dọc theo kênh Lung Sen tại mỗi ấp, mở ra lối giao thương thuận lợi cho bà con đi lại làm ăn, phát triển kinh tế”. 

Được biết, bà con xã Mỹ Hiệp cũng như toàn bộ Cù lao Giêng đều tập trung phát triển kinh tế miệt vườn, nơi đây nổi tiếng khắp vùng với giống xoài ba màu có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đường bộ nội khu chưa phát triển đồng bộ khiến đời sống bà con vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Hiện xã Mỹ Hiệp có tổng số 34 cây cầu, trong đó cầu bê tông mới được 12 cây, còn lại 22 cây tạm bợ bằng ván gỗ khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn”, ông Mai Văn Nhựt Thanh, Phó Chủ tịch xã tâm sự.

Ông dẫn chứng, tại ngã ba kênh Lung Sen và kênh Mương Làng, nối liền ấp Tây Hạ và ấp Đông Châu là cây cầu ván gỗ tạp, trụ điện được làm từ cách đây hơn 20 năm đã xuống cấp trầm trọng, chỉ xe đạp và xe máy có thể qua lại nên rất khó khăn trọng vận chuyển hàng hóa, nông sản tiêu thụ cho khoảng gần 1.000 hộ dân quanh cầu và bà con trong xã đi lại trong suốt những năm qua.

Bà Phạm Thị Liễu, 53 tuổi tại ấp Tây Hạ, làm nghề bán thực phẩm rong cho biết: “Nhiều buổi còn thịt cá, rau quả tôi muốn sang ấp khác bán mà toàn cầu ván mục nát, xiêu vẹo, đi đường vòng thì xa cực quá nên tôi đành thôi”.

Phải hiểu những nỗi cơ cực mà người dân Mỹ Hiệp chịu đựng suốt những năm qua về giao thương đi lại mới cảm nhận trọn vẹn được niềm phấn khởi, nỗi vui mừng của họ như thế nào trong lễ khởi công cầu Dr Thanh – Lung Sen Dưới

Ông Đào Văn Đẳng, 61 tuổi, làm vườn tại đây cho biết: “Bà con chúng tôi thật vinh hạnh, thật mừng lắm lắm, bao nhiêu năm qua chúng tôi luôn mơ ước có cây cầu mới vững chãi thay cho cây cầu ván đã xuống cấp nguy hiểm để đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, nay thì mơ ước đã thành sự thật rồi, bà con chúng tôi xin cám ơn tập đoàn Tân Hiệp Phát nhiều lắm”.

Việc khởi công cầu Dr Thanh – Lung Sen Dưới là một tin không thể không vui mừng và đem lại nhiều kỳ vọng hơn bao giờ hết cho hàng ngàn hộ gia đình tại các ấp Tây Hạ, Đông Châu. Bởi như bà con cho biết, trước đây nếu muốn vận chuyển hàng hóa, trái cây bằng xe tải nhỏ phải đi vòng tới hơn 10km mới ra được đường liên xã để về thị trấn Mỹ Luông; Chợ Mới. 

Với cây cầu do Tân Hiệp Phát trao tặng, việc vận chuyển hàng hóa của bà con không chỉ rút ngắn tới hơn 10km để ra trung tâm huyện mà còn tạo thêm sự kết nối toàn Cù lao Giêng, xóa bỏ mọi cách trở đò ngang để không chỉ phát triển mạnh hơn nữa kinh tế hộ gia đình mà còn tạo động lực phát triển kinh tế toàn vùng “Đệ nhất cù lao” đất đai màu mỡ và có tiềm năng phát triển trù phú bậc nhất bên bờ sông Tiền này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang