Mảnh đời bất hạnh:

Xin giúp đỡ người cha nghèo chạy Grab nuôi con bạo bệnh!

Thứ Hai, 05/12/2022 10:39

|

(CATP) Vợ chồng anh Ngô Đắc Năng (ngụ thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) vất vả lắm mới sinh được cậu con trai, đặt tên Ngô Gia Bảo với mong ước khi lớn lên bé sẽ trở thành người giỏi giang, trụ cột vững chắc cho gia đình. Khỏe mạnh đến năm 7 tuổi, bé Bảo xuất hiện những triệu chứng bất thường, ăn ngủ kém, mệt mỏi, người nổi hạch. Đi khám ở tỉnh rồi chuyển lên thành phố, vợ chồng anh Năng chết điếng khi nghe bác sĩ thông báo bé Bảo mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết.

Hơn hai năm nay, Bảo lấy bệnh viện làm nhà. Những toa thuốc đặc trị truyền liên tục làm cho bé đau đớn, vật vã suốt ngày đêm, ăn được một chút lại ói ra hết. May mắn là sau một liệu trình (12 toa thuốc) bệnh tình của bé ổn định, kết quả xét nghiệm rất khả quan. Hiện tại Bảo đang điều trị ngoại trú tại khoa nội 3, bệnh viện Ung Bướu bằng những liều thuốc duy trì, tăng cường hiệu quả.

Thấy con khỏe thì mừng nhưng vợ chồng anh Năng vô cùng lo lắng vì họ đã sức cùng lực kiệt. Gia đình họ vốn thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác nên cả vợ chồng đi làm thuê kiếm sống. Từ khi con bệnh, anh Năng nghỉ việc thợ hồ, túc trực trong bệnh viện lo thuốc thang. Chị Dung làm công ở xưởng chế biến hạt điều, lương bấp bênh theo mùa vụ. Họ phải vay ngân hàng chính sách huyện năm mươi triệu đồng, vay thêm bà con họ hàng gần hai trăm triệu, không biết khi nào mới trả được.

Sau đợt dịch Covid-19, xưởng điều đóng cửa, chị Dung thất nghiệp nên gia đình không còn nguồn thu nhập nào. Ban ngày chăm con, ban đêm anh Năng chạy Grab kiếm tiền trang trải cuộc sống. Do biến chứng của bệnh ung thư máu, tháng nào bé Bảo cũng đi bệnh viện, khi thì đau răng, lúc lại viêm phổi, lặt vặt cũng tốn 4 - 5 triệu/tháng. Ngày hai bữa, vợ chồng anh Năng ăn cơm từ thiện, ở nhà lưu trú, tiết kiệm từng đồng lo cho con.

Mong muốn bé Bảo có thêm tiền thuốc thang sớm khỏe mạnh trở lại, xin bạn đọc chung tay giúp đỡ cho gia đình bé vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ anh Năng, ĐT: 0907438081 hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang