Tai ương ập xuống một gia đình nghèo, mong được hỗ trợ!

Thứ Hai, 24/07/2023 08:43

|

(CATP) Trong căn nhà nhỏ ở tổ 5 (thôn Vinh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), 3 mẹ con chị Phạm Thị Lý ngồi thất thần không tin rằng từ nay vợ mất chồng, con mất cha vĩnh viễn. Anh Phạm Ngọc Lan vừa qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

Qua lời kể của người anh trai, gia đình chị Lý sống triền miên trong nghèo khổ và bất hạnh. Năm chị lên 3 tuổi, cha bỏ nhà theo người đàn bà khác, mẹ chị bươn chải cày cấy nuôi các con ăn học. 23 tuổi chị Lý lập gia đình với anh Lan. Cưới nhau được 1 tháng thì bị tai nạn rất nặng, lúc đưa vào bệnh viện khám mới biết chị vừa cấn bầu đứa con đầu lòng. Hai mẹ con nằm viện đủ chín tháng mười ngày. Sau khi sinh con, chị Lý thường xuyên đau yếu, hoàn toàn mất khả năng lao động.

Hai năm trước, mẹ chị qua đời vì bệnh ung thư phổi, thời gian chữa bệnh cho bà cụ gia đình phải vay mượn khắp nơi. Mẹ mất để lại mấy sào ruộng, nhưng chị Lý yếu quá không trồng cấy gì được, đành bán lấy tiền trang trải nợ nần. Mọi chi tiêu trong nhà trông cả vào tiền lương làm công nhân vệ sinh môi trường của anh Lan. Chiều 01/7 vừa qua, anh đi làm về thì va quẹt với xe máy cùng chiều ngã xuống đường, đúng lúc chiếc xe tải chạy đến cán qua người, tử vong tại chỗ.

Ba mẹ con chị Lý thẩn thờ bởi nỗi đau mất chồng, mất cha

Anh Lan là trụ cột chính mất đi rồi, ai sẽ chăm lo gia đình, ai sẽ kiếm miếng cơm, tấm áo? Với khoản trợ cấp khuyết tật hơn 1 triệu đồng/tháng chị Lý làm sao nuôi nổi 2 đứa con ăn học (đứa nhỏ lớp 3, đứa lớn lớp 6). Thấy hoàn cảnh gia đình chị Lý quá khốn khổ, các tổ chức từ thiện đến phát gạo và sách vở cho bọn trẻ, chính quyền địa phương hướng dẫn chị làm hồ sơ hộ nghèo nhưng cuộc sống trước mắt của 3 mẹ con rất mờ mịt.

Mong bạn đọc chung tay giúp đỡ mẹ con chị Lý vượt qua cơn bĩ cực này, giúp các con chị được tiếp tục đến trường. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ anh Phạm Văn Đạo, ĐT 0913.144.009, số tài khoản 0581000801927 - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang