Van Phuc Group tài trợ hơn 6 tỷ đồng cho 50 trẻ em mồ côi tại TP.Thủ Đức

Chủ Nhật, 24/07/2022 09:52

|

(CAO) Van Phuc Group đã ủng hộ hơn 6 tỷ đồng cho 50 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP.Thủ Đức bao gồm các suất học bổng trọn đời cho các bé đến năm 18 tuổi hoặc học hết đại học 22 tuổi.

Sáng 24/7/2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Thủ Đức phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp tổ chức chương trình Đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP.Thủ Đức, Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”. Tại sự kiện, Van Phuc Group đã ủng hộ hơn 6 tỷ đồng cho 50 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP.Thủ Đức bao gồm các suất học bổng trọn đời cho các bé đến năm 18 tuổi hoặc học hết đại học 22 tuổi. Đồng thời Van Phuc Group cũng tài trợ thêm 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình.

Hơn 13 tỷ đồng được các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ trong chương trình Đi bộ Đồng hành Vì người nghèo lần thứ I năm 2022 - Ảnh: B.V

Chương trình ước tính có khoảng 2.000 người tham dự sự kiện gồm: lãnh đạo TP.HCM, đại diện các ban, ngành, đoàn thể quận; các doanh nghiệp trên địa bàn, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn TP.Thủ Đức. Tại buổi lễ chương trình đã nhận được hơn 13 tỷ đồng ủng hộ cho quỹ người nghèo TP.Thủ Đức.

Đại diện Van Phuc Group ủng hộ hơn 6 tỷ đồng cho 50 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: B.V

Đại diện Van Phuc Group cho biết: Vạn Phúc là doanh nghiệp thường xuyên chung tay trong các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn TP.Thủ Đức và trên cả nước. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid vừa qua, Van Phuc Group đã tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động phòng – chống dịch bệnh.

Hơn 2.000 người tham dự chương trình Đi bộ Đồng hành Vì người nghèo lần I năm 2022 - Ảnh: B.V

Chỉ trong giai đoạn 2020 - 2021 Van Phuc Group đã ủng hộ các bệnh viện, cơ quan nhà nước hơn 33 tỷ đồng trong công tác phòng – chống dịch bệnh Covid – 19 nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, cung cấp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu, tài trợ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho bà con trong đại dịch. Được UBND TP.Thủ Đức và UBND TP.HCM khen thưởng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang