Mái ấm gia đình Việt 2016 – Đêm hội trung thu 2016:

Vui Trung Thu cùng các em nhỏ kém may mắn

Thứ Sáu, 09/09/2016 15:39  | Thanh Thuỷ

|

(CAO) Tối 8-9, BTC chương trình “Mái ấm gia đình Việt – Đêm hội Trung thu 2016” và Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen cùng các cán bộ công nhân viên, các tình nguyện viên đã cùng nhau tới thăm, tổ chức sinh hoạt vui chơi và tặng quà trung thu cho 377 em nhỏ tại Trung tâm Nhà May Mắn & Hoa Mẫu Đơn.

Không chỉ được vui chơi, gặp gỡ Chị Hằng Nga, Chú Cuội, được lắng nghe những bài hát truyền thống của đêm rằm tháng Tám, các em còn được nhận những phần quà trung thu ý nghĩa gồm lồng đèn, bánh trung thu,…

Đây là 2 trong số 13 mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP.HCM mà BTC sẽ tới thăm và tặng quà. Từ 9-9-2016 đến 13-9-2016, BTC sẽ tiếp tục trao tặng 782 phần quà cho 11 mái ấm còn lại.

Ban tổ chức làm lồng đèn tặng các bé

Cũng trong dịp này, BTC đã quyết định tặng 250 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 150 phần quà dành cho hộ nghèo tại Chùa Phước Thọ (thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trong 2 ngày 14 và 15- 9.

Bên cạnh các hoạt động đồng hành, lễ hội chính của Mái ấm gia đình Việt – Đêm hội trung thu 2016 sẽ diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An) vào ngày 11-9 tới.

Chương trình dành cho hơn 1.200 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ 16 mái ấm, nhà mở trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa do Báo Công an TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Hoa Sen tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, dự kiến tiếp sóng trên kênh Truyền hình VOV từ lúc 17 giờ đến 18 giờ 30, ngày 11-9-2016.

Ông Lê Phước Vũ tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Nhà May Mắn

Với mục đích mang lại niềm vui, sự chia sẻ cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại các mái ấm, nhà mở, hội người mù, làng trẻ SOS,… tại các tỉnh thành khác trong cả nước, từ năm 2007, Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với Báo Công an TP.HCM thực hiện chương trình “Mái ấm Gia đình Việt”, trở thành một chương trình thường niên nhằm mang đến niềm vui, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có cơ hội vui chơi, ăn uống, lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ trong các dịp đặc biệt như mùa trung thu, tết cổ truyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang