Nhân viên quán beer club đâm chết người vì nghi là trộm cắp

Thứ Tư, 23/12/2020 19:37  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 23-12, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an TP.Long Khánh lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong.

Con dao bấm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 03 giờ ngày 22/12/2020, Công an TP. Long Khánh nhận được tin báo của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh về việc tiếp nhận 01 nạn nhân chưa rõ nhân thân, lai lịch bị đâm ở vùng cổ tại KP.2, P. Xuân Hòa, TP.Long Khánh, Đồng Nai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) vào cuộc điều tra, xác định hiện trường và ghi nhận được nhiều dấu vết màu nâu đỏ nghi là máu cùng 02 con dao nghi là hung khí gây án.

Qua xác minh, Công an TP.Long Khánh xác định Tạ Bá Hùng (SN 2003, nơi cư trú: tổ 26, khu phố 2, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh, Đồng Nai) là nhân viên của quán Beer Club 1986 nằm trên đường Nguyễn Trãi, KP.2, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh, Đồng Nai là đối tượng tình nghi.

Vết máu tại hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai khoảng 02 giờ ngày 22/12/2020, Hùng trên đường đi chơi về quán thì phát hiện Phạm Minh H (SN 1994, nơi cư trú xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai) đang đứng gần quán và có biểu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản nên dừng lại kiểm tra.

Do xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên H và Hùng cùng lấy dao ở trong người ra.

H dùng dao tự chế chém Hùng nhưng không trúng. Hùng dùng dao bấm đâm H 01 nhát trúng vào vùng cổ làm H gục tại hiện trường.

Sau đó, Hùng liền đưa Hải đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 08 giờ cùng ngày, biết tin Hải đã tử vong, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và được Công an TP.Long Khánh vận động đầu thú nên Tạ Bá Hùng đã đến Công an TP.Long Khánh trình diện và khai báo rõ toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an TP. Long Khánh đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Phòng CSHS, Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang