3 đối tượng thực hiện gần 100 vụ cướp tài sản các tỉnh miền Tây

Thứ Năm, 13/01/2022 09:52  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 13-1, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Nguyên (SN 1994, ngụ tỉnh Trà Vinh), Huỳnh Văn Hậu (SN 2000, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Vĩ Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 24-12-2021, Nguyên bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho và Phòng CSHS Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ tại ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khi đang chạy xe máy tìm “con mồi” để cướp.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 5 sợi dây chuyền, 3 triệu đồng và 1 xe máy.

Bước đầu, Nguyên khai nhận chỉ trong ngày 24-12 đã cùng một thanh niên khác tên là Hậu thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre), huyện Cai Lậy và TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho đến khi bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Nguyên tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, Công an thu giữ 4 xe máy, một số phụ tùng xe máy, 17 vòng đeo tay bằng vàng và gần 11 triệu đồng.

Qua điều tra truy xét, đến ngày 25-12, tại phường Dĩ An (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục bắt giữ Hậu.

Đến ngày 27-12, Khang đang tạm trú tại phường Dĩ An cũng đã ra đầu thú.

Tang vật trong vụ án.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận cho đến thời điểm bị bắt giữ đã thực hiện 92 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Trong đó chỉ riêng địa bàn tỉnh Tiền Giang cả 3 gây ra hơn 20 vụ cướp giật tài sản.

Công an tỉnh Tiền Giang thông báo những ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản cần liên hệ với điều tra viên, Trung tá Nguyễn Văn Bền (Phòng CSHS Công an tỉnh, SĐT: 0914.693.921) để cung cấp thông tin, sớm hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trả người bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang