Bốn bà ve chai cùng đi tù vì rủ nhau ăn trộm

Thứ Hai, 27/05/2019 14:59  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 27-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Nga (SN 1972, trú TP.Cam Ranh) và Võ Thị Tường Vi (SN 1981, trú TP.Cam Ranh) mỗi bị cáo 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai (SN 1976, trú TP.Cam Ranh) và Võ Thị Đợi (SN 1973, trú TP.Cam Ranh) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 12h ngày 17-4-2018 Mai điều khiển xe máy đến khu vực gần lán trại của Công ty TNHH và Tư vấn đầu tư xây dựng kiến trúc Thông Minh (P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh).

Tại đây, Mai thấy có nhiều trụ bằng kim loại (Inox) mới chưa sử dụng để rải rác xung quanh khu lán trại nên nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy tiền.

Mai gọi điện thoại cho Đợi và nói: “Ở khu lán trại có nhiều trụ sắt mới, qua đây lấy”. Đợi đồng ý và gọi điện thoại rủ Nga. Nga rủ Vi cùng điều khiển xe máy đến khu vực lán trại. Mai, Nga, Vi lấy được 11 trụ inox. Lúc này, Đợi điều khiển xe máy đến, Đợi vào lấy 4 trụ inox. Mai, Nga, Vi tiếp tục vào lấy 3 trụ inox. Tổng số trụ inox Mai, Nga, Vi, Đợi lấy là 18 trụ (có tổng giá trị là 64.845.000 đồng).

Bị cáo Nga, Vi, Mai, Đợi tại tòa.

Đến khoảng 12h15 ngày 10-5-2018, Vi điều khiển xe máy chở Nga đi nhặt phế liệu ở khu vực các công trình đang thi công ở Bãi Dài thuộc P.Cam Nghĩa, TP Cam Ranh. Khi đến công trình đang thi công dự án The ARENA của Công ty TNHH xây dựng An Phong, Nga nhìn qua hàng rào thấy có nhiều tấm coppha nằm trong khu xây dựng. Nga rủ Vi vào lấy những tấm coppha này.

Vi và Nga vào lấy mỗi người 2 tấm coppha thì bị bảo vệ phát hiện nên bỏ 4 tấm coppha lại rồi bỏ chạy. Sau đó, khoảng 15 phút, Vi và Nga tiếp tục quay lại lấy 4 tấm coppha (trị giá 3.384.000 đồng) đi được một đoạn thì bị phát hiện.

Được biết, 4 bị cáo cùng hành nghề lượm ve chai. Năm 2016, Nga đã từng bị tòa án xử phạt 9 tháng tù treo; Vi bị xử phạt 6 tháng tù treo cùng về tội này nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm

Bình luận (0)

Lên đầu trang