Cả gia đình 3 người cùng thai nhi 8 tháng chết trong phòng ở Bình Dương

Thứ Hai, 27/05/2019 11:58

|

(CAO) Thấy căn phòng trọ khóa trái cửa bất thường, những người hàng xóm tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện gia đình gồm 3 người và một thai nhi sắp sinh đã tử vong.

Tới 12 giờ trưa nay (27-5), Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cả gia đình 3 người được phát hiện chết trong căn phòng trọ khoá trái.

Người dân khu vực chấn động trước thông tin vụ việc

Vụ việc xảy ra trên đường số 2, KP.4, P. An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương. Nạn nhân là hai vợ chồng anh Trần Văn Cường (35 tuổi) và chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi), cùng một người con gái hơn 3 tuổi. Ngoài ra, chị Hằng đang mang thai tháng thứ 8 và sắp sinh. Cả gia đình quê Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Clip cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án:

Theo đó, chị Hằng làm nghề bán trái cây ở gần phòng trọ, còn anh Cường làm nghề giao sữa bắp. Sáng nay người dân không thấy hai vợ chồng anh Cường dậy đi làm như bình thường nên tới phòng trọ kiểm tra, tuy nhiên phòng trọ lúc này đã khoá trái.

Hàng trăm người dân theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Khi nhìn vào bên trong thì mọi người tá hỏa phát hiện 3 người nằm bất động. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an P.An Bình có mặt kiểm tra nhưng tất cả nạn nhân đều đã chết.

Cơ quan công an đang phong tỏa khu nhà trọ để phục vụ công tác điều tra

Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, rất đông người dân đang tập trung theo dõi. 

Đến 12 giờ 30 phút, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Ghi nhận bên trong căn phòng trọ xảy ra vụ việc, người con gái 3 tuổi và chị Hằng chết trên giường, trên người có nhiều vết thương. Còn người chồng chết trong tư thế treo cổ trước cửa ra vào, trên đầu giường có con giao dính đầy máu.

Rất đông công an có mặt ở dãy phòng trọ xảy ra vụ việc
Người dân bàng hoàng trước vụ việc
Khu vực hiện trường được phong tỏa

Theo lời kể của người nhà chị Hằng, tối qua chị có gọi điện thoại cho người dì ruột 2 lần vào lúc 22 giờ. Tuy nhiên lúc này đã khuya, người dì đi ngủ nên không biết. Sáng nay mới thấy cuộc gọi nhỡ nên báo cho em gái của chị Hằng tới kiểm tra.

Khi người em gái tới thì thấy phòng khoá trong, gõ cửa nhưng không ai ra mở. Nghĩ gia đình chị đang ngủ nên người em gái quay về.

Người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường
Quyên góp đưa thi thể 3 người trong vụ việc về quê an táng

Theo nhận định của nhiều người, có thể do mâu thuẫn gia đình nên người chồng đã giết vợ con rồi tự tử.

Clip người dân quyên góp tiền đưa người xấu số về quê:

Đến 13 giờ 30, xe cứu thương có mặt đưa thi thể 3 người xấu số khỏi hiện trường.

Một nguồn tin cho PV biết, chị Hằng và bé gái chết do cắt cổ.

Xe cứu thương đưa thi thể những người xấu số khỏi hiện trường

Clip xe cứu thương đưa các thi thể khỏi hiện trường:

Cập nhật...

Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Nguyên nhân từ thắc mắc tiền lãi ngân hàng?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang