Băng nhóm gây ra 16 vụ trộm sau mỗi lần "đập đá"

Thứ Hai, 27/05/2019 14:45

|

(CAO) Sáng 27-5, Công an huyện Krông Ana, Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa điều tra làm rõ xử lý 1 nhóm thanh, thiếu niên nghiện ma tuý gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Krông Ana tình trạng kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản diễn ra phức tạp.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 27/5, Công an huyện Krông Ana đã làm rõ 6 đối tượng, đó là: Dương Nghĩa Nhân (SN 2000), Đỗ Tấn Long (SN 1999), Phan Thanh Bình (SN 2000), Phan Hoàng Gia Phong (SN 2000), Nguyễn Văn Trung (SN 2000) và Trần Văn Thức (SN 2003), đều trú ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm này do Nhân cầm đầu, cả nhóm khai nhận, mỗi lần trước khi đi trộm cắp, là chúng lại tụ tập nhau sử dụng ma túy đá, sau đó bàn bạc và đã rủ nhau đi gây ra 16 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản gồm tiền, laptop và điện thoại với trị giá hơn 80 triệu đồng.

Tất cả số tiền trộm cắp được nhóm này đều sử dụng vào việc mua ma túy đá về sử dụng.

Các đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng án, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang