Truy xét nhanh vụ hơn 40 thanh niên hỗn chiến bằng súng, pháo và dao

Thứ Ba, 30/08/2022 16:48

|

(CAO) Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ có 42 thanh niên liên quan đến vụ “hỗn chiến” bằng dao, súng tự chế và pháo nổ khiến một thanh niên bị thương nặng.

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tại Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Trước đó, tối 27-8, Công an huyện Phúc Thọ nhận được thông tin có hai nhóm thanh niên đánh nhau tại địa điểm nói trên.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện đã vào cuộc phối hợp với Công an các xã Thọ Lộc, thị xã Sơn Tây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội khẩn trương xác minh, triệu tập 42 đối tượng có liên quan. 

Tích cực điều tra, Công an huyện xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên ở TX.Sơn Tây gồm: Hứa Gia Tuấn (SN 2004), Nguyễn Duy Tú (SN 2006) với một nhóm thanh niên Nguyễn Văn Đạt (SN 2005, ở Sơn Tây).

Biết vụ việc, Nguyễn Văn Hợp (SN 2004, trú thôn Kim Lũ, Thượng Cốc, Phúc Thọ, là bạn của Tuấn) đã nhắn tin lên nhóm Facebook rủ người trong nhóm của mình đi đánh nhau ở khu vực trường 178 thuộc địa bàn xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bị Công an triệu tập.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Hợp, Vũ Thanh Tùng (SN 2005, trú thôn 2, Vân Phúc, Phúc Thọ), Lê Văn Ninh (SN 2004), Lê Minh Đức (SN 2006), Đặng Trần Lực (SN 2006), Trần Tuấn Dương (SN 2006), Ngô Hoàng Anh (SN 2005), Nguyễn Văn Tài (SN 2007), Lê Chí Công (SN 2005), Phan Đăng Sơn (SN 2006), Nguyễn Khắc Vinh (SN 2006), Nguyễn Thái Dương (SN 2005), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Phan Ngọc Tâm (SN 2005), Nguyễn Đăng Trường (SN 2006), Nguyễn Đăng Sơn (SN 2006), Đỗ Việt Bắc (SN 2006), Nguyễn Duy Thắng (SN 2006), Lê Hoàng Việt Anh (SN 2004), cùng ngụ địa phương và một số nam thành niên khác (chưa xác định được danh tính) tập trung tại cầu số 2, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ mang theo tuýp sắt, dao để đánh nhau.

Riêng Tài mang theo pháo nổ, Việt Anh đem theo súng hơi tự chế. Cả nhóm đi xe máy chở nhau, cầm theo hung khí qua xã Võng Xuyên, thị trấn Phúc Thọ.

Khi đến khu vực trường THPT Phúc Thọ thì có thêm Trần Cát Tùng (SN 2004), Nguyễn Công Hân (cùng SN 2004) và một số nam thanh niên khác gia nhập hội để cùng đi đánh nhau.

Cả nhóm qua ngã tư thị trấn Gạch về phía xã Trạch Mỹ Lộc và nhìn thấy nhà kho của người dân có nhiều két đựng vỏ chai thủy tinh nên đã xuống lấy khoảng 6-8 két vỏ chai mang theo rồi chia cho nhau cầm làm hung khí đánh nhau, và cả nhóm quay lại ra Quốc lộ 32 đi về hướng thị xã Sơn Tây.

Đến khoảng 21 giờ 30, khi cả nhóm vừa đi qua cổng chào huyện Phúc Thọ thuộc địa phận xã Thọ Lộc thì gặp nhóm thanh niên ở thị xã Sơn Tây gồm: Nguyễn Văn Đạt, Lê Thanh Hoàng (SN 2006), Lê Tiến Hùng (SN 2005), Trần Nguyên Trung (SN 2005), Bùi Đức Anh (SN 2006), Nguyễn Hải Long (SN 2006), Phùng Nhất Anh (SN 2006), Trương Mạnh Hùng (SN 2004), Bùi Tiến Đạt (SN 2006), Man Văn Bằng (SN 2005), Hoàng Đức Mạnh (SN 2006), Lê Thanh Hoàng (SN 2006), Phùng Quang Khánh (SN 2006), Trường Văn Tâm (SN 2006), tất cả đều trú tại thị xã Sơn Tây.

Khi gặp nhau, hai nhóm thanh thiếu niên liền tràn ra đường hò hét, chửi bởi, ném chai thủy tinh, dùng tuýp, dao phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường, dùng súng tự chế bắn, ném bom xăng, pháo nổ. Sau đó nhóm của Hợp bỏ chạy, nhóm của Đạt cũng về.

Hành vi trên của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân khu vực; làm mất trật tự an toàn giao thông, cản trở việc lưu thông của người và phương tiện đi đường.

Vụ hỗn chiến làm cho Nguyễn Nam Anh bị chấn thương sọ não, vỡ lún xương thái dương chẩm phải, dập não, máu tụ dưới màng cứng thái dương trái, chấn thương tai phải hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105.

Vụ việc còn khiến anh Nguyễn Gia T. (SN 1989, trú xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) là người đi đường và một thanh niên khác bị thương nhẹ.

Cơ quan Công an đã thu giữ 9 tuýp sắt, 2 dao phóng lợn, 1 khẩu súng tự chế bắn bi sắt bằng hơi cần làm bằng nhựa PVC.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang