7 người đi tù vì chém nhầm đối thủ

Thứ Sáu, 13/04/2018 17:06  | Thiên Lý

|

(CAO) Sau khi phát sinh mâu thuẫn trên Facebook, các đối thủ đã hẹn gặp nhau để "giải quyết".

Chiều 11-4 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt Nguyễn Đức Minh (SN 1997), Nguyễn Trường Duy (SN 1997) mỗi bị cáo 3 năm tù; Nguyễn Đức Tiến (SN 1996), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Tuấn Anh (SN 1995), Lê Ngọc Huy (SN 1994) mỗi bị cáo 2 năm tù và Đặng Quốc Dũng (SN 1999) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 16-9-2017 Minh, Huy, Anh lên mạng xã hội Facebook nhắn tin bình luận và cự cãi, thách thức Nguyễn Thiện Quang đến cổng thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang để đánh nhau. Lúc này, Minh chuẩn bị 5 cây mác và gọi điện cho Duy rủ đi đánh nhau. Duy chuẩn bị 2 cây rựa rồi gọi điện thoại cho Tiến, Hiếu, Dũng đi cùng để giúp Minh.

Cả nhóm tập trung tại cổng khu công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương (trên quốc lộ 1A). Tại đây, Anh điều khiển xe máy chở Minh và Huy mỗi người cầm 1 cây mác; Tiến điều khiển xe máy chở Duy cầm 1 cây rựa; Dũng điều khiển xe máy chở Hiếu cầm 1 cây rựa cùng nhau đi tìm nhóm Quang để đánh.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khi đi đến cổng thôn Đắc Lộc thì thấy anh Nguyễn Xuân Doanh và Nguyễn Xuân Thành đang ngồi ở lề đường, tưởng hai anh này là cùng nhóm với Quang nên Minh, Huy, Duy, Hiếu nhảy xuống xe xông vào đánh anh Doanh và anh Thành khiến hai anh bỏ chạy. Minh đuổi theo anh Doanh dùng mác chém trúng lưng làm anh ngã xuống ruộng. Minh tiếp tục nhảy xuống ruộng dùng mác chém nhiều nhát vào tay anh Doanh. Huy cũng cầm mác đuổi chém Doanh nhưng bị hụt nên Huy và Anh đuổi theo chém anh Thành nhưng không kịp.

Sau khi chém anh Doanh bất tỉnh, Minh, Huy, Anh, Duy, Dũng, Tiến, Hiếu điều khiển xe máy đi theo quốc lộ 1A hướng lên ngã ba nhà máy sợi sau đó quay lại thì thấy anh Trần Quốc Chi đang dựng xe máy gần chỗ anh Doanh bị chém, tưởng anh Chi là đồng bọn của anh Doanh nên xông vào đuổi đánh anh Chi nhưng anh Chi chạy thoát, còn xe máy của anh Chi bị Minh, Duy, Dũng, Hiếu dùng mác, rựa, đá đập hư hỏng. Sau đó cả bọn lên xe bỏ đi. Anh Doanh được anh Thành và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hậu quả bị thương tật 29%.

Đối với hành vi làm hư hỏng xe máy của anh Chi, giá trị tài sản thiệt hại dưới 2 triệu đồng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan Công an đã ra quyết định xử vi phạm phạt hành chính.

Bình luận (0)

Lên đầu trang