Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ Năm, 12/04/2018 11:11  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Xuân Lộc (37 tuổi) lái ô tô qua ngã tư không giảm tốc độ, thiếu quan sát, đâm phải xe máy khiến 2 người bị thương nặng, sau đó 1 người tử vong. Lộc lái xe bỏ trốn...

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Lộc (SN 1981, ngụ huyện Hải Lăng, Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”.

Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc

Theo kết quả điều tra, lúc 1 giờ 40 ngày 4-4, Lộc điều khiển xe ô tô BS: 75B-010.53 khi đến ngã tư Yết Kiêu - Nguyễn Trãi (P.Thuận Hòa, TP.Huế) thì va chạm với xe máy BS: 75F8-1901 do ông Nguyễn H. (SN 1948, ngụ P.Tây Lộc, TP.Huế) điều khiển, chở phía sau là ông Nguyễn Văn Ánh (SN 1958, ngụ P.An Hòa, TP.Huế).

Hậu quả, ông H. bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn; ông Ánh bị gãy xương sườn, gãy xương bả vai và dập lá lách. Các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến này 5-4, ông H. tử vong do thương tích quá nặng.

Chiếc ô tô mà Lộc điều khiển gây tai nạn

Sau khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Xuân Lộc điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc các nạn nhân. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc trời tối, vắng người qua lại, nhân chứng, vật chứng mong manh. Qua xác minh, điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế làm rõ và bắt giữ Nguyễn Xuân Lộc.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do Nguyễn Xuân Lộc băng qua ngã tư đường đã không giảm tốc độ, thiếu quan sát.

Điều khiển xe thiếu quan sát, tông chết người đi bộ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang