Bến Tre:

Bà chủ quán chết lõa thể trong quán Karaoke

Thứ Ba, 02/06/2015 13:41  | Phi Công

|

(CAO) Do không thấy quán mở cửa nên người em dâu của chủ quán mới sang nhà thì tá hỏa phát hiện bà đang nằm chết trong tư thế lõa thể trên sàn nhà, trên cổ có nhiều vết trầy xước.

Sáng nay, ngày 2-6, Công an huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Diễm Lệ (59 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), chủ quán Karaoke Thiên Sương.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 1-6, do không thấy quán mở cửa nên người em dâu bà mới sang nhà thì tá hỏa phát hiện bà Lệ đang nằm chết trong tư thế lõa thể trên sàn nhà, trên cổ có nhiều vết trầy xước. Sự việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan Công an.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thắng Nguyễn

Hàng xóm bà Lệ cho biết, trước đó khoảng 3 ngày, nhiều người nhìn thấy một nam thanh niên khoảng chừng 30 tuổi xuất hiện nhiều ngày trong nhà bà nhưng ngày xảy ra vụ việc nam thanh niên này cũng biệt vô âm tính.

Được biết, bà Lệ sống độc thân một mình, công việc chủ yếu là quản lý quán Karaoke Thiên Sương.

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan Công an đang tích cực khoanh vùng điều tra, truy bắt hung thủ.

Bình luận (1)

Gần nhà tuj nè

dao - Thứ Ba, 02/06/2015, 20:45 Trả lời | Thích
Lên đầu trang