Đâm chết 2 người vì cái nhìn, anh em ruột lãnh án tử hình và chung thân

Thứ Ba, 08/12/2020 17:04

|

(CAO) Chiều 8/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Tú (SN 2001, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) tử hình, Bùi Ngọc Thanh (anh ruột Bùi Ngọc Tú, SN 1994, trú TP Nha Trang) tù chung thân cùng về tội giết người. Buộc bồi thường cho gia đình 2 bị hại là Thuận và Hiếu mỗi gia đình 179 triệu đồng.

Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trưa 7/2/2020, Võ Trường Thuận và Võ Trung Hiếu tổ chức ăn nhậu tại tiệm sửa xe của Hiếu ở số 56 đường Trường Sa, phường Phước Long, TP Nha Trang cùng Nguyễn Hữu Phước, Võ Thanh Bình và Võ Trung Kiên.

Đến khoảng 1h ngày 8/2/2020, Tú điều khiển xe máy đi ngang nhìn nhóm Thuận, nên nhóm Thuận “kênh lại”, Tú tiếp tục điều khiển xe máy bỏ đi. Sau đó, Tú điều khiển xe quay lại chỗ nhóm Thuận nhậu và hỏi “mấy anh có gì không bằng lòng không?”. Bực tức Thuận đến dùng tay túm cổ áo Tú nói: “Mày đòi đánh cả nhà tao hả?”, anh Kiên và anh Phước ra can ngăn, Tú bỏ xe máy lại chạy bộ về nhà.

Khoảng 15 phút sau, Tú quay lại để lấy xe máy, thì Thuận nói: Gọi người nhà mày tới gặp tao. Tú bỏ về nhà lấy 1 con dao dài khoảng 20cm bỏ vào túi quần đi bộ đến khu vực quán Internet Làng Sen, đường Phước Long thì gặp Nguyễn Hùng Tiến kể lại toàn bộ sự việc bị giữ xe và nhờ Tiến đi lấy xe máy giúp, Tiến không dám đi vì sợ đánh nhau.

Lúc này, Tú gọi điện cho anh trai là Thanh nói sự việc và rủ Thanh ra quán Internet. Thanh lấy 1 con dao bầu dài khoảng 60cm bỏ vào trong cốp xe máy đi đến quán Làng Sen. 2 anh em Tú chở nhau, còn Tiến đi xe riêng đến nhà Hiếu. Đến đây, Tiến bỏ đi, còn Tú xuống xe đâm 2 nhát vào ngực trái và chém vào vai Thuận.

Hiếu đứng dậy cũng bị Tú dùng dao đâm vào ngực trái, Hiếu bỏ chạy vào trong nhà. Lúc này, Phước, Bình, Kiên đã dùng bàn, ghế, cây sắt đuổi theo đánh Tú, Thanh nên Thanh điều khiển xe máy chở Tú bỏ chạy. Sau đó, cả hai vứt xe máy chạy bộ. Thanh cầm dao bầu chạy bộ về hướng đường Phước Long thì bị Đội tuần tra Công an phường Phước Long và Tiểu đoàn cơ động K02 Bộ Công an bắt giữ cùng tang vật, còn Tú chạy về hướng cầu Bình Tân và ném dao xuống cầu.

Tú và Thanh bị Cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi phạm tội “giết người”. Thuận và Hiếu sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đối với Tiến có đi cùng Thanh và Tú nhưng sau đó bỏ về, không tham gia nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang