Bán giúp xe gian, chủ quán net vào tù

Chủ Nhật, 26/02/2017 13:08  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 21-2, TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1987, hiện ở thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tổng hợp 6 tháng tù về tội này của TAND huyện Diên Khánh, Tiến buộc phải chấp hành là 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến tại tòa

Ngoài ra, tòa cũng giữ nguyên các mức án đối với Nguyễn Văn Lai (SN 1990, trú thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp 1 năm tù của bản án trước buộc chấp hành là 3 năm 6 tháng tù; Võ Đông Trung (SN 1999, trú thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) 1 năm tù, tổng hợp 6 tháng tù trước đó buộc phải chấp hành là 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hưng (SN 1996, trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) 1 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản do không kháng cáo.

Theo án sơ thẩm, ngày 20-11-2015, Lai đến tiệm Internet Ngân (thuộc thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) chơi, Lai thấy trong sân nhà ông Lê Ngọc Đức (cạnh tiện Internet Ngân) có dựng 1 xe máy nên lấy trộm rồi chạy đến tiệm Internet CF (thuộc thôn Tân Xương 2) cất giấu.

Tàng trữ súng điện để mua bán ma tuý và tiêu thụ xe gian
 

Sau đó, Lai nhờ Nguyễn Ngọc Tiến (là chủ tiệm Internet CF) bán xe máy. Biết xe máy do Lai mang đến nhờ bán là xe trộm cắp nhưng Tiến vẫn mang xe bán cho Huỳnh Tấn Hùng ở Diên Toàn, huyện Diên Khánh lấy 1 triệu đồng mang về cho Lai.

Tiếp đó, khoảng 23 giờ ngày 26-11-2015, Lai đến trước nhà ông Nguyễn Bá Nhuận (thuộc thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân) lấy 1 xe máy và nhờ Tiến bán giúp. Tiến mang xe bán cho Lâm Quốc Anh ở thôn Trà Liên, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh được 900.000 đồng.

Khoảng 22 giờ ngày 6-12-2015, Lai rủ Trung đi trộm cắp tài sản, Trung đồng ý. Cả hai đi bộ từ quán Internet CF đến trước quán cà phê Phú đối diện chợ Tân Xương 2 và lấy được 1 xe máy. Lai điều khiển xe chở Trung đi ra Diên Khánh liên lạc với Tiến nhờ bán xe. Sau đó, Tiến mang xe bán cho Lê Thiện Minh ở thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, Diên Khánh được 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn gây hàng loạt vụ trộm xe máy khác với tổng giá trị tài sản là rất lớn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang