Tên trộm "viếng" 6 chốt bảo vệ trong KCN Biên Hoà 2 chỉ một đêm

Thứ Tư, 13/03/2019 09:23  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 13-3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Tiến (24 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin điều tra, rạng sáng 10-3, Tiến điều khiển xe máy BS:72E1-270.61 vào KCN Biên Hòa 2 với mục đích tìm người sơ hở lấy trộm tài sản.

Khoảng 2 giờ sáng, khi đến cổng Công ty A.Q (KCN Biên Hòa 2), Tiến phát hiện nhân viên bảo vệ đang ngủ nên đột nhập vào chốt trực lấy trộm 1 điện thoại Iphone 7 trị giá 15 triệu đồng.

Tiếp đó, Tiến vào chốt bảo vệ của Công ty M.B.C (KCN Biên Hòa 2) lấy trộm 1 điện thoại Samsung S7 trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ trộm trên, Tiến tiếp tục đột nhập vào 3 chốt bảo vệ của các công ty trong KCN Biên Hòa 2 để lấy trộm điện thoại của các nhân viên bảo vệ.

Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, khi Tiến đang lấy trộm điện thoại của anh Nguyễn Hữu Báu và Nguyễn Đức Vượng, nhân viên bảo vệ của Công ty D.N. (KCN Biên Hòa 2) thì bị các anh phát hiện tri hô và bắt giữ Tiến cùng tang vật gồm 6 chiếc điện thoại (tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng) mà đối tượng vừa lấy trộm trong đêm.

Đối tượng sau đó được chuyển cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang