Bắt 2 anh em chém lìa tay hàng xóm

Thứ Sáu, 21/02/2020 11:56  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (22 tuổi, ngụ phường 7, TP.Trà Vinh) để điều tra tội giết người.

Sơn là đối tượng truy nã bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp vào rạng sáng 19-2 tại xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tổ công tác do Thượng tá Trần Văn Kỳ - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh tỉnh Trà Vinh trực tiếp chỉ huy đã bắt giữ Sơn sau 4 tháng trốn truy nã. Khi bị bắt giữ tại xã Hội An, Sơn đi cùng với 2 người khác.

Theo Thượng tá Kỳ, phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác khám xét ô-tô nhóm người đi cùng Sơn, phát hiện số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, đã di lý Sơn từ An Giang về Trà Vinh phục vụ công tác điều tra. Số ma túy được phát hiện cùng những người liên quan được bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới thụ lý theo thẩm quyền.

Hai anh em Cường và Sơn lúc bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, tối 25-9-2019, do mâu thuẫn, Sơn và em trai là Phạm Văn Cường (20 tuổi) dùng dao chém anh Sơn Hoàng Lai (30 tuổi, cùng ngụ phường 7), gây thương tích vùng đầu và đứt lìa bàn tay trái.

Sau khi gây án, Cường ra đầu thú và khai báo gian dối. Cường nhận hết tội về mình nhằm tạo điều kiện cho anh trai bỏ trốn.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cường và ra lệnh truy nã đối với Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hôm xảy ra sự việc đang ở tiệm xăm của Tô Thành Đạt (ngụ TP.Trà Vinh). Khi đó, Sơn nhận được điện thoại của em trai về việc cha ruột bị đánh nên cùng 3 người bạn mang theo hung khí đến nhà chém anh Lai.

Cường và Sơn trực tiếp cầm hung khí chém nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm bàn bạc và thống nhất để Cường ra đầu thú, còn Sơn bỏ trốn. “Sơn lẩn trốn nhiều nơi tại TPHCM và sang Campuchia. Sau 4 tháng truy bắt, tổ công tác phát hiện Sơn xuất hiện tại huyện Chợ Mới nên bố trí lực lượng bắt giữ”- Thượng tá Kỳ cho hay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang