TPHCM: Công an truy đuổi quyết liệt bắt tên cướp giật

Thứ Năm, 28/04/2022 14:46

|

(CATP) Ngày 27-4, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bình An (SN 2000, quê An Giang) và Lang Văn Chính (SN 2002, quê Thanh Hóa) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 31-3-2022, trong lúc anh Phan Văn T. (SN 1983, ngụ P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) chạy xe máy trên đường số 14 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì bị hai thanh niên chở nhau trên xe máy Yamaha Exciter màu xanh (không rõ biển số) áp sát, đối tượng ngồi sau ra tay giật chiếc ĐTDĐ Iphone 7plus màu đen của anh T. đang để trong túi áo phía trước rồi tăng ga tẩu thoát. Qua ứng dụng định vị của điện thoại, chiều cùng ngày, anh T. xác định chiếc điện thoại mình vừa bị giật đang ở khu vực đường Mã Lò (P.Bình Trị Đông A) nên đến công an phường trình báo.

Phối hợp cùng tổ trinh sát Hình sự Đặc nhiệm quận đang tuần tra địa bàn, Công an phường Bình Trị Đông A kiểm tra tiệm cắt tóc Lê Vy (đường Mã Lò), phát hiện Nguyễn Bình cùng xe máy Exciter màu xanh, BS: 64D1 – 418.15, nghi vấn đối tượng đã cướp giật tài sản nên lực lượng kiểm tra mời về phường làm việc. Tại đây, qua kiểm tra dưới yên xe mà An sử dụng, trinh sát thu giữ chiếc điện thoại Iphone 7plus màu đen của anh T. vừa bị cướp.

Truy bắt Lang Văn Chính

Mặc dù chứng cứ rành rành song qua nhiều giờ đấu tranh, An vẫn khăng khăng mình hoàn toàn vô can. Theo lời An khai, chiều tối cùng ngày, gã được người bạn mới quen tên thường gọi là Hoàng tóc dài rủ đi chơi và chở đến tiệm cắt tóc Lê Vy. Trong lúc đang ngồi ở tiệm cắt tóc thì có một nhóm người vào tìm chủ xe mô tô Exciter. An nhận là chủ xe thì bị nhóm người này đưa về trụ sở công an phường Bình Trị Đông A làm việc, còn Hoàng đã bỏ trốn lúc nào không rõ. Chiếc xe mà công an đang giữ là tài sản của Hoàng, còn vì sao chiếc ĐTDĐ của anh T. bị cướp giật lại nằm dưới yên xe của Hoàng thì An không rõ… Do An không thừa nhận và chứng cứ buộc tội gã chưa đủ nên sau khi củng cố hồ sơ, Công an P.Bình Trị Đông A đành tạm thả đối tượng về.

Tiếp nhận vụ án và mở rộng truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Q.Bình Tân đã lần ra lai lịch của Lang Văn Chính, song đối tượng này thường xuyên thay đổi nơi ở. Sáng 26-4, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm quận Bình Tân phát hiện Chính điều khiển xe máy hiệu Vario màu hồng không gắn BS, chở bạn gái trên đường Trần Văn Giàu nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Sau gần nửa giờ truy đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến đường, đến ngã tư Lộ Tẻ - Bà Tiến, trinh sát mới ép được đầu xe đối tượng, tra tay gã vào còng số 8.

An và Chính bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, Chính thừa nhận cùng An thực hiện vụ cướp giật ĐTDĐ của anh T. vào ngày 31-3 trên đường 14, P.Bình Hưng Hòa A. Chính giao xe Exciter của mình cho An cầm lái, còn gã ngồi sau giật điện thoại của nạn nhân. Tuy nhiên, trong lúc cả hai chưa tìm được mối tiêu thụ thì đã bị công an phát hiện. Chỉ đến khi biết đồng bọn đã bị bắt và khai ra tất cả, An mới chịu thú nhận hành vi cùng đồng bọn đi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang