Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà chùa trộm tiền công đức

Thứ Sáu, 03/02/2023 14:00

|

(CAO) Ngày 3-2, Công an H.Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối với Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, ngụ xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong các nhà chùa.

Trước đó, ngày 2-2, Công an xã Nghĩa Hưng nhận được tin về việc chùa Quảng Đức (thôn 9, xã Nghĩa Hưng) bị kẻ gian đột nhập, phá hòm công đức và lấy đi toàn bộ số tiền trong hòm.

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn. Ảnh: Công an H.Chư Păh.

Quá trình điều tra, truy xét, Công an xã Nghĩa Hưng đã khoanh vùng đối tượng tình nghi Nguyễn Thành Sơn. Sơn bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thành Sơn khai nhận trong thời gian từ tháng 12-2022 đến tháng 1-2023 đã thực hiện tổng cộng bảy vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn huyện Chư Păh. Sơn lợi dụng thời điểm đêm khuya, rạng sáng, dùng máy cưa sắt để phá và trộm tài sản trong hòm công đức.

Đối tượng trộm hòm công đức bị camera nhà chùa ghi lại.

Trước đó (đêm 27-1) chùa Bửu Minh (thôn 1, ở xã Nghĩa Hưng) đã bị kẻ gian đột nhập và đánh cắp 4 pho tượng quý, gồm: tượng Bổn Sư bằng chất liệu đồng mạ, cao 1,2 m, ngang 60 cm; tượng Phật Thích ca bằng gỗ hương, cao 90 cm, ngang 50 cm; tượng Di Đà bằng gỗ mít cao 90 cm, ngang 50cm; tượng Bổn Sư bằng gỗ hương, cao 40 cm, ngang 25 cm. Tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Hiện cả 2 vụ việc đang được Công an huyện Chư Păh tiếp tục điều tra.

Kẻ gian đột nhập chùa trộm 4 pho tượng quý
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang