Bắt kẻ lái ôtô đi trộm tài sản tại các trụ sở cơ quan liên tỉnh

Thứ Tư, 13/04/2022 19:00

|

(CAO) Ngày 13-4, CATP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Nông Sỹ Vui (SN 1985, trú tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Vui là đối tượng trộm cắp xuyên tỉnh, chuyên nghiệp, nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 28-3, Công an TP. Ninh Bình tiếp nhận tin báo, tại trụ sở Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Ninh Bình, địa chỉ ở phố Khánh Trung, phường Tân Thành bị kẻ gian đột nhập phá cửa phòng đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành trộm cắp số tiền 25 triệu đồng cùng 1 mắt camera giám sát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra truy tìm đối tượng.

Ngày 5-4, Đội Cảnh sát hình sự đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nông Sỹ Vui.

Đối tượng Vui

Tại cơ quan Công an, Vui khai nhận, do nợ nần, không có tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 28/3, đối tượng đã chuẩn bị công cụ, phương tiện, điều khiển xe ô tô đi dọc tuyến quốc lộ 1A, tìm trụ sở các cơ quan Nhà nước để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đến trụ sở Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Ninh Bình lúc đêm tối, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, Vui đã đột nhập vào bên trong trụ sở, sử dụng xà cày phá cửa lục lọi một số phòng trong trụ sở.

Đến phòng đồng chí Chủ tịch Công đoàn, anh ta đã lấy đi số tiền 25 triệu đồng cùng 1 mắt camera tại hành lang cầu thang.

Công an lấy lời khai của đối tượng

Điều tra mở rộng, Cơ quan Công an xác định, đối tượng Vui còn gây ra vụ trộm cắp tài sản cũng trong đêm 28/3.

Sau khi trộm cắp tại Sở giáo dục tỉnh Ninh Bình, Vui tiếp tục di chuyển và trộm cắp 10 triệu đồng tại UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, sáng sớm 30/3, đối tượng tiếp tục trộm cắp 350 triệu đồng, 3 cây máy tính, 5 mắt camera tại UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang