Băng nhóm chuyên ‘phù phép’ sắt xây dựng để lừa đảo khách hàng

Thứ Hai, 21/11/2022 19:45

|

(CAO) Công an H.Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng truy nã Võ Quang Trường (SN 1999, ngụ xã Tràng An, H.Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức ăn gian khi bán thép xây dựng.

Trước đó, từ tháng 6-7/2022, Võ Quang Trường cùng 8 đối tượng, gồm: Lục Đại Nguyên (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai), Phạm Viết Hùng (SN 1999), Hồ Xuân Thanh (SN 1999), Hồ Xuân Toàn (SN 1998), Phạm Viết Vĩnh (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1997), Đặng Văn Sơn (SN 1987), Lê Đình Dũng (SN 1991) cùng ngụ tỉnh Nghệ An lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để bán thép xây dựng.

Đối tượng Võ Quang Trường. Ảnh Công an Gia Lai.

Chúng liên tục đăng các thông tin chào bán sắt, thép giá rẻ hơn giá thị trường và giao hàng tận nhà. Nhiều khách hàng tin tưởng đã sập bẫy.

Khi có nạn nhân đặt mua và đạt được thoả thuận về số lượng, kích thước, giá cả. Các đối tượng cắt từng đoạn sắt, thép có chiều dài khoảng 20cm theo loại khách đặt, hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau rồi độn vào đầu các bó sắt. Lúc khách hàng kiểm tra, các đối tượng hướng dẫn họ đếm tại vị trí đầu sắt đã hàn dính với nhau, tránh kiểm tra bên trong.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng sẽ chiếm đoạt của khách hàng về khối lượng sắt nâng khống. Sau khi giao hàng và thanh toán tiền xong, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát và chặn liên lạc.

Thép được các đối tượng hàn lại để ăn gian cửa khách hàng.

Khi các đối tượng đang thực hiện bán sắt, thép cho anh N.V.B (SN 1971, ngụ Ia Rsươm, huyện Krông Pa) với khối lượng sắt bị thiếu trị giá khoảng 52 triệu đồng, thì bị Công an H.Krông Pa bắt quả tang.

Khi bị phát hiện, đối tượng Võ Quang Trường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Pa ra quyết định truy nã.

Tổ công tác của Công an H.Krông Pa  đã phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ đối tượng Trường khi đang lẩn trốn tại đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang