Bắt một phụ nữ tổ chức cho 20 người xuất cảnh sang Camphuchia trái phép

Thứ Bảy, 10/12/2022 16:13

|

(CAO) Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lài tổ chức cho 20 công nhân sang Campuchia lao động trái phép.

Ngày 10/12, Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lài (SN 1991, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép”.

Nguyễn Thị Lài tại cơ quan công an

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an xác định tại huyện Diễn Châu số lượng công nhân xuất cảnh ngày càng đông. Trước tình hình đó, Phòng an ninh điều tra Công an Nghệ An thành lập tổ công tác tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để đấu tranh, làm rõ.

Thông qua 1 số công nhân nhập cảnh trở về Việt Nam, tố công tác xác định Nguyễn Thị Lài là đối tượng tố chức đưa số người này sang Campuchia lao động trái phép. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát nắm được thông tin ngày 27/11 Lài có Iivestream về hành trình xuyên Việt và xác định được ngày 28/11 đối tượng từ nước ngoài về huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng an ninh điều tra phối hợp với Công an xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu bắt giữ Nguyễn Thị Lài khi đối tượng vừa xuống sân bay.

Tại cơ quan điều tra, Lài khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ đầu năm đến nay đối tượng đã đưa khoảng 20 người từ Việt Nam sang Campuchia và ở lại lao động trái phép.

Để làm được điều đó, đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin, hứa hẹn, xắp xếp công việc nhẹ nhàng, lương cao. Chi phí chuyến đi là 1.200 USD, tuy nhiên khoản tiền này có công ty ở bên Campuchia lo toàn bộ, thời gian làm việc ít nhất 6 tháng, nếu không làm đủ thời gian trên thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Công ty đã bỏ ra.

Về công việc được bố trí làm marketing, chăm sóc khách hàng tại công ty đánh bạc, cá cược trò chơi thể thao trực tuyến, như dùng điện thoại di động tạo các đường Iink giới thiệu quảng bá trò chơi, lôi kéo nhiều người cùng tham gia sẽ có thưởng. Hồ sơ chỉ cần hộ chiếu cá nhân, không cần bất cứ giấy tờ nào khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Lài

Theo lời khai của Lài, lộ trình đường đi xuất phát từ Nghệ An vào TPHCM, sau đó sẽ có người của công ty đón đưa đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Tại đây có người làm thủ tục để xuất cảnh sang Campuchia và đưa về công ty ở nước này. Mỗi công nhân, Lài được hưởng hoa hồng 100 USD do công ty trả.

Tại Campuchia, những công nhân do áp lực và thời gian làm việc, lại bị quản lý thời gian quá khắt khe nên ai cũng muốn trở về nước. Nhưng chưa đủ theo thời gian thỏa thuận, các công ty yêu cầu phải hoàn trả số tiền mà công nhân đã bỏ ra, nên họ không đáp ứng được để có tiền để trở về quê hương.

Hiện Nguyễn Thị Lài đang bị Phòng cảnh sát điều tra Công an Nghệ An tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang