Bắt nhóm đối tượng đưa nhiều người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Thứ Sáu, 25/11/2022 17:31  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nhóm người Trung Quốc và Việt Nam cấu kết nhau tổ chức đưa đón 11 người quốc tịch Trung Quốc từ Việt Nam đưa qua biên giới để sang Lào, Thái Lan, Campuchia…

Ngày 25-11, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Trinh sát (Bộ Tư lệnh BĐBP) phá thành công chuyên án đấu tranh đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất cảnh trái phép qua biên giới, bắt giữ 16 đối tượng (11 người Trung Quốc và 5 người Việt Nam).

Sau thời gian đấu tranh chuyên án 822X từ tháng 8-2022, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 23 giờ ngày 19-11, tại bến đò khóm Tân Kim (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị), lực lượng BĐBP bắt quả tang Lê Ngọc Quý (SN 1995, ngụ khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo) đang đưa dẫn 4 người gồm: Wei Shun Li (Ngụy Thuận Lý, SN 1997); Zang Liao (Trương Liêu, SN 1994); Wang Zhao Bao (Vương Chiêu Bảo, SN 1995) và Tao Jun Hui (Đào Tuấn Huy, SN 2002), đều quốc tịch Trung Quốc.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Qua khai thác nhanh, lực lượng BĐBP bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh (SN 1972, ngụ thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá). Anh cùng với Quý đưa dẫn 4 người Trung Quốc.

Mở rộng vụ án, ngay trong đêm 19-11, Ban chuyên án bắt giữ Trần Văn Bắc (SN 1983, ngụ xóm 8, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định) đang lái xe chở 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Lào.

Cùng lúc đó, Ban chuyên án phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ khẩn cấp Hoàng Thị Tĩnh (SN 1972, ngụ xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Tĩnh dùng ôtô chở 4 người Trung Quốc nói trên.

Vào sáng 20-11, lực lượng BĐBP tiến hành bắt giữ khẩn cấp Hồ Thị Vân (SN 1974, ngụ thôn Nại Cửu, xã Tân Thành) khi đối tượng nhận, điều hành và tổ chức cho toàn bộ người Trung Quốc nói trên xuất cảnh sang Lào.

Hiện Ban chuyên án đã bắt giữ 16 đối tượng (11 người Trung Quốc và 5 người Việt Nam), thu giữ 2 xe ôtô, 2 xe máy, 19 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu, tang vật liên quan.

Ngày 25-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và đề nghị Viện KSND huyện Hướng Hoá ra quyết định chuyển vụ án hình sự cùng các đối tượng, hồ sơ, tang vật đến Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang