Giết người lúc nửa đêm ở Hà Nội, trốn về Nghệ An ra đầu thú

Thứ Sáu, 25/11/2022 14:34

|

(CAO) Cơ quan Công an đã di lý nghi phạm giết người từ Nghệ An về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 25-11, một lãnh đạo Công an TX.Sơn Tây, Hà Nội cho biết, Công an đã bắt được nghi phạm giết người vào rạng sáng 18-11 tại phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây.

Nghi phạm là Nguyễn Minh Vui, sau khi đâm nhiều nhát vào người anh N.Đ.M bằng con dao gọt hoa quả, đã bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú tại CAP Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chân dung nghi phạm Vui trong quá trình bỏ trốn.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng 18-11, anh N.V.Q (ở phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây) cùng vợ con đang ngủ tại tầng 1 của gia đình thì nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng 2.

Anh Q đi kiểm tra, phát hiện 1 đối tượng chạy từ cầu thang ra lan can tầng 2 rồi nhảy xuống vỉa hè trước cửa nhà bỏ trốn.

Anh Q phát hiện anh N.Đ.M (là cháu ruột anh Q), ngủ tại tầng 2 của ngôi nhà chảy nhiều máu với các vết đâm ở ngực, bụng, cổ. Anh Q cùng gia đình đưa M đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ con dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm có dính máu, nghi là hung khí gây án.

Nhận được thông, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TX Sơn Tây đã khẩn trương điều tra vụ án. Quá trình điều tra xác định đối tượng gây án là Nguyễn Minh Vui (SN 1996, trú xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Bình luận (0)

Lên đầu trang