Bắt giữ bà trùm khét tiếng Dung “thà” cùng đàn em khi đang mở tiệc ma túy

Thứ Bảy, 26/11/2022 16:11  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 26-11, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng tữ trái phép chất ma túy”.

Bốn đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung “thà”, SN 1966, trú tại số 4, ngách 17 ngõ 371 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Giao Linh (SN 1993, hiện đang sinh sống ở số 61, ngõ 35, phố Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội); Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, trú tại 625 Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Bà trùm Dung "thà" tại cơ quan điều tra 

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Nguyễn Ngọc Dung - đối tượng nằm trong diện quản lý của Bộ Công an và Công an Hà Nội, thường xuyên xuất hiện tại quán bar Never Sleep-GenZ, có địa chỉ tại số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã bố trí trinh sát theo dõi.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Dung “thà” là đối tượng trọng điểm liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, có mối quan hệ xã hội phức tạp, nổi tiếng là dân “anh chị”, đi đến đâu cũng có dàn “đàn em” theo phục vụ. Dung không chỉ mở các quán bar mà còn có sở thích đi bar.

Bốn đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ

Sau một thời gian theo dõi, đêm 23-11, nhận được thông tin Dung “thà” tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh tại quán bar 80 Mã Mây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội và Công an phường Hàng Buồm, tổ chức kiểm tra quán bar trên.

Khoảng 0 giờ 45 ngày 24-11, các lực lượng bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén dạng thuốc lắc, 2 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật trong vụ án

Công an đã lập biên bản tạm giữ, đưa 25 đối tượng gồm 16 khách và 9 nhân viên có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh, Tạ Văn Tuấn Anh về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Thị Kim Ngân, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại quán bar 80 Mã Mây, khi công an kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh "bóng cười", Dung “thà” cũng có mặt tại đây đã không chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng, còn thách thức, chửi bới và cho đàn em mở nhạc ầm ĩ dù không có giấy phép kinh doanh.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang