Truy sát bằng súng, một người bị bắn trọng thương

Thứ Tư, 05/12/2018 08:34  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1998) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, đều ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi cùng đồng bọn sử dụng súng tự chế, dao, mác, kiếm, mã tấu giết người, gây rối TCCC…

Ngày 4-12, Công an Thanh Hóa cho biết, ngoài việc bắt giữ Thảo và Tùng, cơ quan công an cũng đã tiến hành thu giữ tang vật vụ án gồm: 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, 5 viên đạn AK, 1 viên đạn súng bút, 5 viên đạn hoa cải trong đó có 2 viên đã qua sử dụng, 1 dao lê, 3 dao, kiếm, mã tấu tự chế cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hai đối tượng Thảo, Tùng và tang vật vụ án

Theo điều tra từ cơ quan công an, vào đêm 1-12-2018, Thảo và tùng cùng với 3 đối tượng khác mang theo súng tự chế, dao, kiếm… đi tìm Nguyễn Hữu Minh (SN 1999, ở huyện Tĩnh Gia) để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp Minh đang ngồi cùng nhóm bạn, nhóm của Thảo và Tùng lao vào ẩu đả. Thảo dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát về phía Minh khiến bị thương tích nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng chính trong vụ ẩu đả này là Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra mở rộng và bắt giữ các đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang