Tiền Giang:

Bắt 2 đối tượng cưỡng đoạt tiền đồng nghiệp để “mua lấy sự yên ổn”

Thứ Tư, 31/08/2022 15:55  | Minh Thư

|

(CAO) Chỉ vì mâu thuẫn với nhau tại nơi làm việc mà đối tượng đã đe dọa, khống chế buộc đồng nghiệp phải chung tiền để “mua lấy sự yên ổn” và được đi làm mỗi ngày…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đỗ Thành Nhân (SN 1995, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành) và Hồ Thành Ngoan (SN 1997, ngụ ấp 4, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước) để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nạn nhân là một công nhân làm cùng công ty với hai đối tượng.

Theo đó, ngày 2-6, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo của anh Trần Văn T (SN 1994, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) bị đối tượng làm chung công ty đe dọa nhằm cưỡng đoạt 70 triệu đồng.

Hai đối tượng Nhân, Ngoan  tại cơ quan điều tra

Tiến hành điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định được nghi phạm chính liên quan. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp hai nghi phạm Đỗ Thành Nhân và Hồ Thành Ngoan đã được Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Khám xét một số nơi ở có liên quan đến 2 đối tượng, Công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm dùng để trấn lột tài sản của nạn nhân.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, cả hai cho biết: Trước đây, giữa Đỗ Thành Nhân và anh T có mâu thuẫn trong công ty. Sau đó chúng đe dọa, chặn đường đánh đập, khống chế, buộc anh T phải đưa tiền cho chúng thì mới được yên ổn đi làm tại khu công nghiệp Tân Hương.

Vì quá hoảng sợ nên anh T đã chuyển 2 lần, tổng cộng 70 triệu đồng cho Đỗ Thành Nhân. Sau khi lấy tiền của anh Tươi, Nhân đem trả nợ cho một đối tượng khác trên địa bàn huyện Tân Phước. Ngoan giữ vai trò đồng phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang