Nhân viên cơ sở massage, karaoke ở Sài Gòn bán ma túy “khủng”

Thứ Ba, 14/07/2020 11:49

|

(CAO) Hào và Nhân làm nhân viên tại cơ sở massage và karaoke nên cùng nhau mua ma túy về nơi làm việc để bán lại cho khách khi có yêu cầu.

Ngày 14-7, tin từ Công an Q.2, TP.HCM cho biết, vừa triệt xóa thành công đường dây bán ma túy số lượng lớn. 2 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Quốc Hào (SN 1999, quê Bến Tre, tạm trú quận Bình Tân) và Lương Đặng Siêu Nhân (SN 1995, quê Đồng Tháp).

Hai đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Hiện Công an Q.2 đang bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Công an quận 2 phát hiện Hào có nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy liên quận với số lượng lớn.

Tiến hành điều tra, công an xác định, ngoài Hào còn có Siêu Nhân hỗ trợ Hào bán ma túy.

Hào và Nhân cùng làm việc tại 1 cơ sở masage và karaoke trên địa bàn Q.1. Biết được khách đến quán muốn “phê” ma túy nên cả hai đã tìm cách mua ma túy là các loại đắt tiền, gây độ ảo giác mạnh như Ketamine, thuốc lắc (MDMA) để phân lẻ, bán lại kiếm lời.

Các đối tượng khai mua ma túy về bán lẻ cho dân chơi kiếm lời

Khoảng 20 giờ 35 phút ngày 30-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an Q.2 phát hiện Nhân lái xe máy BS: 66N1-150.60 đến giao lộ đường 38 và Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2 để giao ma túy nên ập vào bắt giữ.

Đến 14 giờ 35 phút ngày 1-7, Công an Q.2 tiếp tục bắt giữ Hào khi đang điều khiển xe máy BS: 66M1-462.23 lưu thông trong đường nội bộ trước sảnh A, chung cư Moonlight Boulevard, Q.Bình Tân. Tang vật công an thu giữ là 0.326kg, loại Ketamine và 0.104kg loại MDMA.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, cán bộ chiến sĩ Công an Q.2 đã nhiều ngày, đêm liên tục tổ chức theo dõi, giám sát, làm rõ phương thức, quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng để điều tra, khám phá thành công vụ án mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn này, góp phần đảm bảo ANTT, không để phát sinh, hình thành điểm nóng phức tạp về ma túy trên địa bàn quận nói riêng và TPHCM nói chung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang