Bình Định:

Bắt hai đối tượng nhậu xong xách phảng đi chém người

Thứ Hai, 16/01/2017 10:03  | Thế Quân

|

(CAO) Ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ An) và Trương Thành Ni (SN 1996, trú thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn từ trước, chiều 14-8-2016, trong lúc đang nhậu tại quán “Đông Quán” ở thôn Xuân Thạnh Nam, một số thanh niên trong nhóm có biệt danh “Phố Xuân” gồm Cao Thành Dược (SN 1993, trú thôn Xuân Thạnh Nam), Huỳnh Công Thoại (SN 1994, trú thôn Xuân Thạnh), Trương Thành Ni và Nguyễn Minh Toàn rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên có biệt danh “Xã Đoàn” để đánh.

Khoảng 19 giờ, Dược, Ni, Thoại, Toàn đi trên 2 xe mô tô đến động cát ở xóm 3 thôn Xuân Thạnh Nam (nơi cả nhóm cất giấu phảng) lấy mỗi người một cây rồi chạy đến thôn Xuân Bình, xã Mỹ An để xe ở ngoài đường trước nhà ông Phan Đình Chín rồi cầm phảng đi dạo vào trong các con hẻm để tìm nhóm thanh niên “Xã Đoàn”.

Hai đối tượng Ni và Toàn - Ảnh:

Khi tới trước nhà bà Phan Thị Liên, thấy Trần Minh Vũ (SN 1988, trú Xuân Thạnh Nam) đang nằm trên võng, Dược, Ni, Thoại, Toàn nhảy qua hàng rào vào sân nhà bà Liên và dùng rựa đánh, chém nhiều nhát làm cho anh Vũ bị thương gục tại chỗ.

Sau khi đánh anh Vũ bị thương, Dược, Toàn, Thoại bỏ chạy, còn Ni bị chồng bà Liên là ông Nguyễn Văn Lợi bắt giữ lại. Sau đó Phạm Đình Chính (trú cùng thôn) tới dẫn về.

Anh Vũ được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu và điều trị thời gian từ ngày 14 đến 30-8-2016. Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định giám định và kết luận anh Vũ bị thương tích 16%.

Hiện nay hai đối tượng Cao Thành Dược và Huỳnh Công Thoại đã bỏ trốn, Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục truy bắt để xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang