Bắt kẻ trộm xe ở Đà Nẵng chạy vào Sài Gòn tiêu thụ

Thứ Tư, 21/08/2019 09:37  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ Nghệ An vào Đà Nẵng, Quỳnh (đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản") lang thang kiếm sống bằng nghề trộm. Hắn bẻ khóa lấy trộm xe máy, trên đường chạy vào TP.HCM để tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Duy Quỳnh (SN 1989, ngụ xóm 8, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Duy Quỳnh cùng tang vật.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 17-8, anh Trần Hữu Ph. (19 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - sinh viên một trường Đại học ở TP.Đà Nẵng thuê xe máy hiệu Exciter màu xanh, BS: 43D1 - 502.09 tại dịch vụ cho thuê xe máy Bình Thạnh (818A Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê). Chiều tối cùng ngày, anh Ph. và nhóm bạn đến Công viên Biển Đông (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) để chơi. Anh Ph. để xe máy trên vỉa hè. Đến 19 giờ cùng ngày, chiếc xe máy không còn.

Anh Ph. Đến Công an P.Phước Mỹ và Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Sơn Trà trình báo và thông báo trên mạng xã hội. Lực lượng công an khẩn trương xác minh, điều tra, truy tìm xe và phát hiện nghi phạm trộm xe đang lái xe chạy hướng vào các tỉnh phía Nam.

Các cán bộ chiến sĩ truy tìm suốt đêm, rạng sáng 18-8 thì đón lõng, bắt được nghi phạm khi hắn đang nằm nghỉ tại một quán cà phê ven Quốc lộ 1A (thuộc thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Đối tượng được áp giải về cơ quan công an để phục vụ điều tra và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Để có tiền tiêu xài và kiếm sống, Quỳnh từ Nghệ An vào Đà Nẵng từ tháng 5-2018. Hắn thường rảo qua nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Đà Nẵng chờ sơ hở để trộm cắp. Thấy chiếc xe của anh Ph. dựng trên vỉa hè công viên, hắn dùng đoản và dụng cụ tự chế phá khóa rồi lấy trộm, lái xe đi theo Quốc lộ 1A vào TP.HCM để tiêu thụ.

Nguyễn Duy Quỳnh đã có 3 tiền án đều về tội “Trộm cắp tài sản”: bị TAND huyện Yên Thành (Nghệ An) tuyên phạt 4 năm tù vào năm 2006; TAND Q.9 (TP.HCM) tuyên phạt 4 năm tù vào năm 2011 và TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 30 tháng tù vào năm 2015.

Bình luận (0)

Lên đầu trang