Nghệ An:

Bắt hai đối tượng lừa bán nhiều phụ nữ ra nước ngoài

Thứ Ba, 20/08/2019 20:45

|

(CAO) Sau khi lừa những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin sống dọc khu vực biên giới bán ra nước ngoài, 2 kẻ buôn người đã bỏ trốn suốt 4 năm qua. Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lập án, lần lượt bắt 2 đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Ngày 20-8-2019, Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An triệt phá chuyên án, bắt giữ một đối tượng mua bán người.

Moong Văn Nhi

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2015, trên địa bàn xã biên giới Keng Đu (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ dụ dỗ, lừa bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài.

Điều tra, xác minh thông tin, Đồn Biên phòng Keng Đu xác định, trong số những kẻ buôn người có đối tượng Moong Văn Nhi (SN 1995, trú bản Quyết Thắng, xã Keng Đu, H.Kỳ Sơn). Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi xong, Nhi sợ bị lộ nên đã bỏ trốn biệt tích.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Keng Đu đã báo cáo tình hình lên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt.

Lúc 18 giờ chiều 18-8-2019, Đồn biên phòng Keng Đu phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện Moong Văn Nhi xuất hiện trên địa bàn nên liền tiến hành bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, bước đầu Nhi khai, năm 2015, hắn đã cấu kết với một số đối tượng khác lừa bán 2 nạn nhân gồm: Lương Thị O. (SN 1995) và Moong Thị X. (SN 2001, đều trú xã Keng Đu) sang Trung Quốc. Sau khi bán 2 nạn nhân O. và X. trót lọt, Nhi được trả tiền công 14 triệu đồng. Tuy nhiên, do sợ lộ hành vi buôn người, sau đó Nhi đã bỏ trốn khỏi địa phương đến nơi khác sinh sống và cho đến ngày bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Lữ Văn Thủy

Trước đó, lúc 9 giờ sáng 11-8-2019, Đồn Biên phòng Keng Đu cũng đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt giữ thành công Lữ Văn Thủy (SN 1987, trú bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, H.Kỳ Sơn) về tội mua bán người.

Cũng như Moong Văn Nhi, cách đây 4 năm, Lữ Văn Thủy đã cấu kết với một số đối tượng, lừa 3 phụ nữ ở xã Keng Đu bán sang Trung Quốc. Thủy được đồng bọn trả tiền công khi lừa thành công 3 phụ nữ là 45 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi xong, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Về các nạn nhân, hiện 1 người đã trốn được về nhà, còn 2 người vẫn đang ở bên Trung Quốc.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tuần, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng chủ chốt trong 2 đường dây mua bán người dọc khu vực biên giới.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những đối tượng liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang