Nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở SVĐ Mỹ Đình sa lưới

Chủ Nhật, 03/02/2019 20:37  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Công an đã bắt được nghi phạm cứa cổ sát hại tài xế taxi vào tối 29-1, tại SVĐ Mỹ Đình, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng lái xe taxi bị cứa cổ gần sân vận động Mỹ Đình, tối 3-2, một nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ được nghi can sát hại tài xế Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - lái xe taxi hãng Linh Anh.

Nghi phạm bị bắt giữ khi trốn tại Hòa Bình

Nghi can cứa cổ lái xe taxi bị bắt sau 5 ngày gây án. Danh tính nghi phạm là Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng. Nguồn tin cho biết thêm, sau khi sát hại lái xe taxi, nghi phạm đã sử dụng xe đạp trốn lên Hòa Bình.

Cảnh sát đã bắt được nghi phạm sát hại lái xe taxi hãng Linh Anh.

Trước đó, CAO đưa tin, vào khoảng 18 giờ 46 ngày 29-1, anh Nguyễn Văn Duy lái taxi nhãn hiệu Hyudai 110, BKS: 30A – 909... thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.

Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động Mỹ Đình, anh Duy đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt 1 nhát vào vùng cổ. Anh Duy bỏ chạy được vài chục mét thì gục xuống đường và tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội, Công an Q.Nam Từ Liêm và của Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an đã xác định được đối tượng và hung khí dùng để sát hại nam tài xế là dao gọt hoa quả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang