Dùng xe máy chở 3kg ma túy vượt đèo Hải Vân

Chủ Nhật, 03/02/2019 04:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa khen thưởng Ban chuyên án Công an TP.Đà Nẵng về thành tích bắt giữ đối tượng vận chuyển 3kg ma túy, 175 viên thuốc lắc.

Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Trưởng Ban chuyên án nêu rõ, vào lúc 8 giờ 15 ngày 1-2, tại gác chắn tàu hỏa thuộc tổ 17, P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Trương Văn Hậu (tự Tiến "bủm”, SN 1991, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trương Văn Hậu.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2kg ma túy đá, 1kg ketamine, 175 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 1 xe máy. Đây là thành quả của chuyên án ma túy mà lực lượng công an đã dày công đấu tranh.

Vào tháng 9-2018, qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện Hậu móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây cung cấp ma túy lớn tại Đà Nẵng nên xác lập chuyên án để đánh tranh.

Sáng 1-2-2019, Hậu đi xe khách từ phía Bắc vào và dừng xe tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) rồi lái xe máy vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng và bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật trong vụ án.

Chiều 2-2, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng biểu dương, thưởng nóng ban chuyên án 30 triệu đồng. Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: “Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã quyết liệt, sáng tạo trong đấu tranh phá án và bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an, góp phần ngăn chặn ma túy, tiếp tục giữ vững sự bình yên cho nhân dân”.

Ông Huỳnh Đức Thơ (trái) – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khen thưởng Ban chuyên án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang