Phá đường dây đưa ma túy "khủng" từ Campuchia về Sài Gòn

Thứ Bảy, 21/04/2018 22:03

|

(CAO) Tổng tang vật thu giữ gồm: hơn 11 kg ma túy các loại; hơn 5 tỷ đồng, 1 khẩu súng ngắn K59, 6 viên đạn, 4 dao bấm; 2 bình xịt hơi cay, 4 xe máy, 1 xe ô tô…

Chiều 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can gồm: Triệu Quang Khánh (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi), Phạm Hồng Thái (25 tuổi), cùng ngụ Tây Ninh; Nguyễn Thái Sơn (30 tuổi), Lê Quốc Trung (27 tuổi), Ngô Quốc Anh (27 tuổi), Phùng Hồng Huy (41 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thủy (24 tuổi), cùng sinh sống tại TP.HCM; Lim Sô Thea (34 tuổi), Buy Bunly (51 tuổi) sống ở Campuchia về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 22/3, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, bắt giữ các đối tượng trên. Tổng tang vật thu giữ gồm: Hơn 11 kg ma túy các loại; hơn 5 tỷ đồng, 1 khẩu súng ngắn K59, 6 viên đạn, 4 dao bấm; 2 bình xịt hơi cay, 4 xe máy, 1 xe ô tô…

Bước đầu các đối tượng khai nhận, nguồn ma túy được vận chuyển từ biên giới Campuchia vào Tây Ninh rồi đưa xuống TP.HCM tiêu thụ.

Đây là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, quy mô lớn do Phùng Hồng Huy cầm đầu.

Đường dây tội phạm này hoạt động từ năm 2017, trong đó Huy đóng vai trò phân công từng thành viên trong đường dây và liên lạc với các đối tượng ở Campuchia để đặt số lượng mua ma túy các loại gồm: ma túy đá, Ketamine, thuốc lắc...

Sau đó, Huy thuê người Campuchia vận chuyển từ Phnompenh (Campuchia) về Việt Nam. Đến địa bàn Tây Ninh, Huy tiếp tục thuê Thái với tiền công 20 triệu đồng/chuyến để nhận “hàng” vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang