Tuyên 13 án tử hình trong 2 đường dây ma túy "khủng"

Thứ Sáu, 30/11/2018 15:44

|

(CAO) Sau 5 ngày xét xử, ngày 30/11, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên án bị cáo Lê Văn Mạnh (SN 1985, trú Bảo Lộc 2, P.Thanh Châu, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và 21 đồng phạm khác về tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi xem xét, đánh giá mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Văn Mạnh, Giàng A Trứ, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Oanh, Lê Văn Hưng, Phạm Thái, Mai Đức Thắng, Sùng A Khanh, Nguyễn Thị Bốn mức án tử hình.

Các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Chỉnh, Phạm Lệ Thu lĩnh án chung thân. Các bị cáo Trần Quang Chung, Hoàng Văn Thùy mỗi bị cáo 20 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyên 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Thanh 17 năm tù; Tạ Thị Nam lĩnh án 15 năm tù; Nguyễn Thị Bình 16 năm tù; Nguyễn Thị Phương Chi 12 năm tù; Phạm Thị Nguyên 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Bùi Xuân Cường 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt 2 tội là 21 năm tù; Trần Quang Dương lĩnh án 17 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Heroin tang vật trong một vụ án. Ảnh minh họa

Theo Cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2016, Lê Văn Mạnh đã nhiều lần bàn bạc cùng Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú P.Trần Hưng Đạo, TP.Phủ Lý) và phối hợp với Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Chỉnh (cùng trú P.Ngô Quyền, TP.Nam Định) để kiếm nguồn tiền và được sự giúp sức của Phạm Thái (trú tại Đọ Xá, Thanh Châu, Phủ Lý) là lái xe taxi cùng lên Sơn La mua ma túy của Sùng A Khánh (trú bản Xà Lĩnh, xã Phò Cò, Mai Châu, Hòa Bình), Giàng A Trứ (trú bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) mang về Nam Định bán cho Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Chỉnh để Tuyết.

Cùng với hành vi đó, từ tháng 11/2016 đến cuối tháng 3/2017, Lê Văn Mạnh tiếp tục cùng Nguyễn Thị Thanh Huyền phối hợp với Đoàn Thị Oanh (trú P.Lương Khánh Thiện, Phủ Lý) cùng Lê Văn Hưng (em trai Mạnh), Phạm Thái, Mai Đức Thắng (trú xã Đinh Xá, Phủ Lý) là lái xe taxi, lên Sơn La mua ma túy của Giàng A Trứ mang về Hà Nam bán cho Đoàn Thị Oanh, Nguyễn Thị Nguyên (ở Thanh Châu, Phủ Lý), Nguyễn Thị Bốn (ở P.Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội).

Từ nguồn ma túy này, Oanh, Nguyên, Bốn tiếp tục bán lẻ để các đối tượng Phan Lệ Thu (trú huyện Thường Tín, Hà Nội), Trần Quang Chung, Nguyễn Thị Kim Thanh, Bùi Xuân Cường, Phạm Thị Nguyên (đều trú Thanh Châu, Phủ Lý), Trần Quang Dương (ở xã Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình), Hoàng Văn Thùy, Nguyễn Thị Phương Chi (trú xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng), Tạ Thị Nam (trú P.Trần Hưng Đạo, Phủ Lý), Nguyễn Thị Bình (trú TP.Nam Định).

Số ma túy mà các đối tượng mua đi bán lại trái phép cho nhau là 53 bánh heroin và 30 túi ma túy tổng hợp.

*Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán, vận chuyển 40 bánh heroin liên quan đến 6 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Theo cáo trạng, vào hồi 16 giờ ngày 17/12/2017, tại khu vực đường một chiều thuộc xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ (Hòa An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang Vàng A Khua (SN 1995), Vàng A Chu (SN 1977), Vàng A Nỏ (SN 1999), đều trú xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển 40 bánh heroin bằng xe taxi vào huyện Trùng Khánh.

Các đối tượng khai mang heroin vào bán cho Hoàng Văn Dũng (SN 1966, trú xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng).

Từ lời khai của các đối tượng này, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Văn Dũng. Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng Công an xác định khoảng tháng 8 và 9/2016, Vàng A Chua, Vàng A Khua, Hoàng Văn Tú và Hoàng Văn Dũng mang 2 bánh heroin bán cho Dương Văn Báo (SN 1974, trú xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) được 380 triệu đồng.

Sau đó, khoảng tháng 3 và 4/2017, Khua một mình mang 50 bánh heroin đến bán cho Dũng với số tiền 190 triệu đồng/bánh. Ngày 17/12/2017, Vàng A Khua, Vàng A Chu, Vàng A Nỏ mang 40 bánh heroin từ Điện Biên đến Trùng Khánh để bán cho Hoàng Văn Dũng thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào vật chứng và lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định, bị can Vàng A Khua và Hoàng Văn Dũng phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 92 bánh heroin; bị can Vàng A Chu, Vàng A Nỏ chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 40 bánh heroin.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vàng A Khua, Hoàng Văn Dũng, Vàng A Chu, Vàng A Nỏ tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Vàng A Chua, Dương Văn Báo mỗi bị cáo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang