Một giáo viên ở Sài Gòn trong đường dây buôn súng đạn "khủng"

Thứ Năm, 29/11/2018 22:22

|

(CAO) Để phá được vụ án, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải dày công điều tra, hóa trang vào nhiều “vai” khác nhau để thu thập từng chút thông tin, chứng cứ.

Khi xác định chính xác đối tượng, hành vi phạm tội cụ thể, lực lượng phá án tiến hành bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của chúng. Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ thêm 2 băng nhóm tội phạm liên quan.

Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ vụ tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan. Nhóm đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh đã bán súng quân dụng cho nhóm đối tượng tại Lâm Đồng.

Quá trình thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ của các đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh, Công an phát hiện cả “kho” hàng nóng với... 17 khẩu súng công cụ hỗ trợ cùng cả trăm viên đạn. Trước đó, lực lượng Cảnh sát đã bắt quả tang các đối tượng tàng trữ 1 khẩu súng quân dụng, hơn 50 viên đạn.

Đối tượng Phạm Văn Tài tại Cơ quan Công an (Ảnh: Đức Huy)

Thông tin bước đầu về vụ án, từ giữa tháng 10-2018, lãnh đạo Phòng CSHS giao Đội trinh sát tuyến – địa bàn tập trung lực lượng đấu tranh với loại tội phạm trên. Quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, trinh sát xác định có 3 băng nhóm đối tượng có biểu hiện móc nối, thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đọat tài sản, hủy hoại tài sản tại địa bàn các huyện Đức Trọng, Lâm Hà và TP.Đà Lạt.

Đối tượng Phạm Lâm Anh Tuấn bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Nổi lên trong số này là Phạm Văn Tài (SN 1982, trú khu Từ Liêm 3, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), cầm đầu một băng nhóm có các hành vi nêu trên. Khẩn trương tiến hành củng cố chứng cứ, xác định vai trò của từng đối tượng, Phòng CSHS xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt tội phạm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng.

Khẩu súng Tài mua của Tuấn (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Ngày 22-11, bằng biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Tài vừa cùng đàn em là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1995, trú xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) vừa thực hiện một vụ giao dịch mua bán súng nên trinh sát tiến hành đón lõng, bắt giữ các đối tượng đang trên đường từ TP.Hồ Chí Minh về huyện Lâm Hà. Cùng đi với Tài, Tuấn có Hồ Thế Quyền (SN 1991, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Kiểm tra hành chính 3 đối tượng, Cảnh sát phát hiện Tuấn mang bên mình 2 túi xách, ba lô, bên trong chứa súng, đạn, công cụ hỗ trợ, bao gồm: 1 khẩu súng ngắn Glock 19 số hiệu ACDN 257, hai hộp tiếp đạn bên trong 1 hộp có 5 viên đạn, 1 hộp chứa 50 viên đạn, 5 viên đạn đựng trong túi nilon; 2 bình xịt hơi cay, 1 dao gấp, 1 dao găm nên đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với cả 3, đưa về trụ sở Công an tỉnh làm việc.

Khẩu súng sau đó đã được phân Viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh giám định và kết luận là vũ khí quân dụng.

Cả trăm viên đạn đi kèm "kho" súng (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Đấu tranh với 3 đối tượng, xác định những kẻ tình nghi liên quan, lãnh đạo Phòng CSHS đã tung lực lượng truy bắt. Đến sáng  26-11, thêm đối tượng Đỗ Danh Hiển (SN 1985, trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị bắt giữ vì hành vi môi giới cho vụ mua bán súng.

Hiển là giáo viên Trường THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh kiêm huấn luyện viên môn bắn súng tại Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Trưa cùng ngày, Phạm Lâm Anh Tuấn (SN 1989, trú chung cư Hoàng Anh Gia Lai – An Tiến, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) - đối tượng bán súng cho Tài cũng bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Lúc 23 giờ ngày 27-11, lực lượng trinh sát – Điều tra viên đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ của Phạm Lâm Anh Tuấn, phát hiện tại đây cả “kho” hàng nóng với 17 khẩu súng các loại cùng hàng chục viên đạn và phụ kiện liên quan đến súng.

Số súng này, theo cán bộ Phòng CSHS, đều là công cụ hỗ trợ, nếu sử dụng, gây sát thương cao. Các anh đã làm thủ tục đưa đi giám định để có cơ sở xử lý các đối tượng.

Nếu không bị triệt phá, “ổ hàng nóng” này sẽ trở thành mối nguy hiểm với xã hội. Khuya 28-11, Phòng CSHS đã di lý các đối tượng Hiển, Anh Tuấn từ TP.HCM về “nhập hội” với nhóm của Tài để lấy lời khai, làm rõ vụ án.

Một số phụ kiện liên quan đến súng

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tài khai nhận: Do muốn mua súng để... phòng thân nên khi biết Quyền (làm tài xế xe tải) thường xuyên chở hàng ra Lạng Sơn, Tài nhờ Quyền tìm mua giúp 1 khẩu súng. Qua hỏi thăm một số người bạn tại Đắk Lắk từng đi tù về, Quyền được giới thiệu đến một đối tượng tên T. tại TP.Hồ Chí Minh. Quyền sau đó nhờ Hiển tìm “hàng”. Hiển giao dịch với T., qua T. được Tuấn cung cấp súng.

Tuấn khai rằng, anh ta có thú đam mê sưu tầm súng, thường xuyên đi du lịch tại Thái Lan nên biết nhiều mối hàng. Khi Hiển đặt vấn đề mua súng, Tuấn đã liên lạc và mua được 2 khẩu súng, gồm 1 khẩu Glock 19 và 1 khẩu K59 từ một người khác.

Biết thông tin có “hàng”, khuya 21-11, Tài, Tuấn, Quyền cùng về TP. Hồ Chí Minh, đến quán cà phê T.T. trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh chờ giao dịch. Hiển sau đó xuất hiện, dẫn cả nhóm đến Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh đợi Tuấn mang súng đến. Tuấn cảnh giác vì thấy Trung tâm TDTT đông người nên chuyển địa điểm hẹn đến khách sạn M.L 3 ở quận Phú Nhuận.

Tại đây, Tuấn đưa ra 2 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu đã cũ. Tài muốn mua cả hai, nhưng không đủ tiền nên mua khẩu súng Glock 19 số hiệu ACDN 257 với giá 120 triệu đồng rồi cả nhóm ra về. Phi vụ này, Tài cho T. 10 triệu đồng, Hiển được Tuấn cho 20 triệu đồng. Hiện, cơ quan điều tra đang truy tìm đối tượng T. để xử lý về hành vi môi giới, mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

Một số khẩu súng công cụ hỗ trợ thu giữ được trong vụ án (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng cho biết: Việc bắt giữ 2 nhóm đối tượng trong vụ án trên là một phần kế hoạch trong chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng, ổ nhóm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian qua, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi trên diện rộng một số tỉnh thành, trong đó có Lâm Đồng đang diễn biến phức tạp, kéo theo các loại tội phạm băng, ổ, nhóm có các hành vi vi phạm pháp luật khác, như: cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích... Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, dùng “hàng nóng”.

Công an Lâm Đồng đang tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, cương quyết đấu tranh, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm xuất hiện trên địa bàn.

Đây là một chiến công xuất sắc của Phòng CSHS Công an Lâm Đồng trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, kịp thời truy bắt các đối tượng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang